Toàn cảnh cuộc hội ngộ đầy xúc cảm của Hoa hậu Thùy Tiên với người hâm mộ quê nhà

Tại cuộc gặp gỡ, giao lưu diễn ra tại TPHCM, đông đảo khán giả nước nhà đã có dịp chứng kiến sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần thi đấu hết mình của Thùy Tiên trên hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International danh giá. Người đẹp trưởng thành từ Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng chia sẻ về dự định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Buổi lễ chào đón Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên "về nhà" diễn ra tối 11/1 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) trong bầu không khí hân hoan xen lẫn nhiều khoảnh khắc lắng đọng. Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và người hâm mộ nước nhà sau hơn một tháng đăng quang Miss Grand International tại đất nước Thái Lan.

Buổi lễ là dịp để Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự tri ân đối với những người đã ủng hộ, đồng hành với mình trong suốt hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế tại đất nước Chùa Vàng - Ảnh: Ngô Tùng

Buổi lễ là dịp để Hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ sự tri ân đối với những người đã ủng hộ, đồng hành với mình trong suốt hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp quốc tế tại đất nước Chùa Vàng - Ảnh: Ngô Tùng

Trước sự chào đón nồng nhiệt cho mình trong ngày trở lại TPHCM sau đăng quang, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã rưng rưng trong niềm hạnh phúc vô bờ, dù trước đó "đã dặn lòng sẽ không khóc trước mọi người".

“Buổi gặp mặt chúc mừng hôm nay là yếu tố phụ thôi, mục đích lớn hơn là để Tiên trực tiếp nói lời cám ơn đến tất cả mọi người đã góp sức giúp Tiên tỏa sáng. Tiên sẽ cố gắng hết sức để có một nhiệm kỳ khiến Việt Nam chúng ta tự hào”, tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên bộc bạch tại chương trình. Qua sóng trực tuyến, Thùy Tiên cũng gửi lời cám ơn chân thành đối với những người dân ở Thái Lan và cá nhân ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International đã đồng hành và giúp đỡ mình trong hành trình vừa qua.

Chia sẻ với khán giả hâm mộ, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Sen Vàng Entertainment, đơn vị giữ bản quyền Miss Grand tại Việt Nam, bày tỏ niềm vui mừng khôn tả khi Thùy Tiên đã giành chiến thắng ấn tượng và mang vương miện Miss Grand về cho đất nước. "Chúng tôi hy vọng rằng dấu mốc đăng quang của Thùy Tiên sẽ là một khúc nhạc đẹp đẽ gửi đến bạn bè quốc tế rằng phụ nữ Việt Nam rất xinh đẹp, con người Việt Nam rất nồng nhiệt, lúc nào cũng luôn yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng cái đẹp”, bà Phạm Kim Dung nói.

Trong buổi gặp gỡ, giao lưu, ê-kíp thực hiện chương trình đã mang đến những phút giây xúc động khi phát đoạn video ghi lại những chia sẻ thân tình, ấm áp của chính những người thân yêu nhất trong gia đình dành cho Thùy Tiên. Tại chương trình, nàng hậu xúc động gặp lại họ và có dịp gửi bó hoa cám ơn đến những bậc sinh thành, dưỡng dục luôn quan tâm, chăm lo mình.

Một trong những điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm là hành trình sắp tới của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong thời gian đương nhiệm. Tại chương trình, Ban tổ chức chính thức công bố một số hoạt động cộng đồng mà nàng hậu sẽ thực hiện. Trong đó, Thùy Tiên sẽ nhận bảo trợ 15 em học sinh mồ côi do COVID-19 đến năm các em đủ 18 tuổi. Cạnh đó, nàng hậu cũng thực hiện trao vốn phát triển kinh tế cho 20 phụ nữ tại TPHCM; trao tặng khu vui chơi cho trẻ em, 30 phần học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và 53 quà cho bà con khó khăn tại xã Phạm Văn Cội (huyện Củ Chi, TPHCM); tặng khu vui chơi cho điểm trường Hồ Nhì (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Tại sự kiện "về nhà", Hoa hậu Thùy Tiên đã trực tiếp trao kỷ niệm chương, tặng hoa tri ân đội ngũ các nhà thiết kế, stylist... đã đồng hành xuyên suốt và góp phần mang lại chiến thắng lịch sử cho cô.

Cũng tại chương trình, khán giả thích thú khi trên sân khấu xuất hiện chiếc bánh bông lan trứng muối "siêu to" - món ăn mà Thùy Tiên cực yêu thích. "Gần như sau khi Thùy Tiên đăng quang, tôi đã gọi cho Tiên và hỏi em thèm ăn gì, thì cô ấy liền nói ngay là bánh bông lan trứng muối", bà Phạm Kim Dung "tiết lộ". Những ngày Thùy Tiên còn cách ly khi mới về nước, fan cũng đã gửi món bánh này tặng cô.

Tự tay cắt bánh và thưởng thức món bánh này, Hoa hậu Thùy Tiên thích thú cho hay cô cũng không ngờ chỉ một câu nói xúc cảm lúc đó lại trở thành "thương hiệu" của mình. "Bên Thái đồ ăn cũng gần giống với Việt Nam, nhưng riêng món bánh bông lan trứng muối thì nước bạn không có và mình cũng giới thiệu món bánh này cho các bạn bên Thái và các bạn ở bển đều biết mình thích ăn món bánh này", Thùy Tiên chia sẻ.

Cô cũng thú thực, trong những ngày cách ly đã nhận được cả "chục ổ bánh", nếu ăn hết thì chắc là sẽ có cân nặng 60kg. "Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã để ý đến từng sở thích của Tiên", "Miss bông lan trứng muối" bày tỏ.

Thùy Tiên còn mang đến món quà thú vị cho khán giả hâm mộ khi cô cùng ca sỹ Quang Hùng MasterD song ca bản hit "Dễ đến dễ đi".

Cuối chương trình, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gửi các phần quà đến một số khán giả đặc biệt.

Nàng hậu cũng dành thời gian chụp ảnh lưu niệm cùng các fan góp mặt tại sự kiện.

Giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc, nội dung buổi lễ là hai MC Mai Phương và Thiên Vũ.

Với vốn tiếng Anh thành thục của mình, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Top 5 và là "Người đẹp Nhân ái" HHVN 2020 đã thể hiện tốt vai trò dẫn chuyện bằng song ngữ Việt - Anh.

Sau buổi lễ, Hoa hậu Thùy Tiên cũng gặp gỡ người em thân thiết đồng hành với cô suốt thời gian qua, Á hậu 2 HHVN 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Hơn 10 giờ đêm, Hoa hậu Thùy Tiên rời Nhà thi đấu Phú Thọ khi đã kết thúc sự kiện. Nhiều bạn trẻ vẫn nán lại bày tỏ tìm cảnh mến mộ với cô.

Đã có khoảng 3.000 khán giả có mặt trực tiếp tại nhà thi đấu tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu với idol của mình.

Trước đó, chiều cùng ngày (11/1), Hoa hậu Thùy Tiên đã tham gia buổi diễu hành qua các tuyến đường TPHCM trong sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan và người dân thành phố.

Thùy Tiên liên tục vẫy tay và reo hò đáp lại tình cảm yêu mến của mọi người.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/toan-canh-cuoc-hoi-ngo-day-xuc-cam-cua-hoa-hau-thuy-tien-voi-nguoi-ham-mo-post1408897.tpo