Toàn cảnh cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 6/11, người dân trên khắp nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng để bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện cùng 39 ghế thống đốc bang và vùng lãnh thổ.

Người dân trên khắp nước Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 6h sáng ngày 6/11 (giờ địa phương). Các cử tri sẽ bầu lại 435 toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 trong số 100 ghế ở Thượng viện, 36 thống đốc bang và hàng loạt vị trí tại cơ quan lập pháp bang trên toàn quốc. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử này được xem là cuộc trưng cầu dân ý đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như các chính sách của ông trong hai năm đầu cầm quyền. Quyền lực của Tổng thống Trump mạnh hơn hay yếu đi sẽ được quyết định bằng cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ này.

Hầu hết các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian từ 19h đến 23h ngày 6/11 theo giờ địa phương (tức 7h đến 11h ngày 7/11 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, điểm bỏ phiếu tại Alaska và Hawaii có thể sẽ đóng cửa muộn hơn, vào lúc 0h ngày 7/11 (tức 12h ngày 7/11 theo giờ Việt Nam).

Kết quả bỏ phiếu của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ 2018 dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào đầu giờ sáng ngày 7/11 theo giờ địa phương (tức đầu giờ chiều ngày 7/11, giờ Việt Nam).

Các cử tri Mỹ xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại một địa điểm ở Deerfield Beach, bang Florida.

Người phụ nữ đứng trong một điểm bỏ phiếu tại Manhattan.

Cảnh người dân Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Boca Raton, bang Florida.

Các cử tri bên trong một điểm bỏ phiếu ở Atlanta, Georgia.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới 45%, cao nhất trong vòng 50 năm qua ở nước Mỹ.

Thượng nghị sĩ Jennifer Wexton đi bỏ phiếu tại Trường Trung học Loudoun ở Leesburg, bang Virginia.

Người dân chờ đến lượt bỏ phiếu tại một trạm cứu hỏa ở Houston, bang Texas.

Một bé gái đứng chờ trong lúc mẹ bỏ phiếu ở Brooklyn.

Được biết, đã có ít nhất 31 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua hình thức gửi thư, trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ chính thức diễn ra vào ngày 6/11.

Nhiều cử tri đến một điểm bỏ phiếu ở Tallahassee, bang Florida, từ khá sớm.

Tấm bảng ủng hộ Đảng Cộng hòa được đặt gần một điểm bỏ phiếu ở Houston, bang Texas, ngày 6/11.

Mời độc giả xem thêm video về cựu Tổng thống Mỹ Obama trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (Nguồn: NBC News)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-cu-tri-my-di-bo-phieu-bau-cu-giua-nhiem-ky-1140953.html