Toàn cảnh công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ sập cầu ở Italy

Lực lượng cứu hộ tại Italy đang gấp rút công tác tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau khi một đoạn cây cầu Morandi, Genoa bất ngờ sập xuống.

Ngày 14/8, một đoạn cây cầu Morandi tại Genoa, Iatly bất ngờ sập xuống làm ít nhất 35 người thiệt mạng cùng với hàng loạt các phương tiện rơi xuống từ độ cao 45 mét. Ảnh: EPA

Lực lượng cứu hộ của thành phố Genoa gấp rút tìm kiếm các nạn nhân ngay trong đêm sau khi thảm họa sập cầu kinh hoàng xảy ra. Ảnh: EPA

Khoàng 300 lính cứu hỏa ở Italy cùng những chú chó đặc nhiệm phải trèo qua những đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: EPA

Hàng trăm người khác cũng được sơ tán đến nơi an toàn khác do lo ngại những phần khác của cây cầu có nguy cơ bị sập xuống. Ảnh: Twitter

Nguyên nhân gây ra thảm họa hiện vẫn chưa được xác minh rõ ràng nhưng nhiều người đang đặt câu hỏi về tính an toàn của công trình này. Ảnh: AFP

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác cứu nạn bởi chúng tôi cho rằng có nhiều người vẫn còn sống dưới các đống đổ nát của vụ sập cầu", một quan chức cảnh sát thành phố Genoa – ông Alessandra Bucci nhận định. Ảnh: Twitter

Có khoảng 30 - 35 chiếc ô tô và 3 xe tải hạng nặng đang ở trên cầu vào thời điểm công trình này sập xuống. Ảnh: EPA

Một khối bê tông khổng lồ từ cây cầu sụp xuống đường ray, sông và một nhà kho. Các bài báo cho biết không có ai thiệt mạng trên mặt đất dù một số người bị thương. Ảnh: AFP

Ông Marcello de Angelis, người điều phối công tác cứu hộ của Hội Chữ Thập Đỏ Italy nhận định với trang BBC rằng các nhân viên cứu nạn xử lý thảm họa này giống như một trận động đất. Ảnh: Twitter

"Đột nhiên một đoạn cầu sập xuống đem theo tất cả mọi thứ trên đó. Cảnh tượng này thực sự giống như ngày tận thế vậy, tôi không thể tin vào mắt mình", anh Alessandro Megna - một nhân chứng chia sẻ. Ảnh: Twitter

Anh Davide Capello, cựu thủ môn của một câu lạc bộ bóng đá Italy kể lại trên kênh Sky TG24 rằng: "Tôi đang lái xe trên cầu thì đột nhiên thấy con đường trước mắt tôi sụp xuống và tôi bị rơi xuống cùng với chiếc ô tô của mình". Ảnh: Twitter

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng đến thị sát hiện trường thảm họa vụ sập cầu. Ảnh: AFP

Khoảng 12 cây cầu và tuyến đường trên cao đã bị sập ở Italy từ năm 2004 làm thiệt mạng 7 người. Sự xuống cấp của các công trình được cho là nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Một người lính cứu hỏa dìu một phụ nữ đang bật khóc vì sợ hãi ra ngoài sau khi chứng kiến vụ sập cầu kinh hoàng tại thành phố Genoa, Italy. Ảnh: Reuters

Một nạn nhân được một nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài. Ảnh: EPA

Một em bé được các nhân viên cứu hộ tìm thấy trong đống đổ nát. Ảnh: Twitter

Người lính cứu hỏa thẫn thờ nhìn cảnh tượng kinh hoàng của vụ sập cầu. Ảnh: AFP

Các nạn nhân trong đống đổ nát được đưa ra ngoài bằng cáng. Ảnh: EPA

Những chú chó đặc nhiệm đồng hành cùng các nhân viên cứu hộ trong công tác tìm kiếm các nạn nhân hiện vẫn còn mất tích trong các đống đổ nát./. Ảnh: Twitter

CTV Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/anh-toan-canh-cong-tac-cuu-ho-cac-nan-nhan-trong-vu-sap-cau-o-italy-800413.vov