Toàn cảnh công quốc nhỏ thứ nhì thế giới nhìn từ trên cao

Nếu như bạn đã đặt chân đến nước Pháp, mong mỏi được một lần hòa vào không gian sang trọng tuyệt diệu của giới thượng lưu quý tộc, Monaco nhất định là nơi không thể bỏ qua.

Monaco rộng chưa đầy 2 km2, nhỏ thứ 2 trên thế giới, chỉ lớn hơn Vatican, và tương đương công viên Trung tâm ở New York (Mỹ). Đất nước này có 3 mặt giáp với biển Địa Trung Hải, tạo nên một xứ sở nhiệt đới tuyệt đẹp. Dù dân số chưa đến 40.000 người nhưng Monaco là một trong những quốc gia hưng thịnh với thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất thế giới (thống kê năm 2015 là 215.000 USD/người, cứ 3 người Monaco thì có một người là triệu phú).

Monaco rộng chưa đầy 2 km2, nhỏ thứ 2 trên thế giới, chỉ lớn hơn Vatican, và tương đương công viên Trung tâm ở New York (Mỹ). Đất nước này có 3 mặt giáp với biển Địa Trung Hải, tạo nên một xứ sở nhiệt đới tuyệt đẹp. Dù dân số chưa đến 40.000 người nhưng Monaco là một trong những quốc gia hưng thịnh với thu nhập bình quân theo đầu người cao nhất thế giới (thống kê năm 2015 là 215.000 USD/người, cứ 3 người Monaco thì có một người là triệu phú).

Nơi đây cũng là chốn yêu thích để giới đại gia, quý tộc trên khắp thế giới đổ về “vung tiền” cho những cuộc ăn chơi giải trí, nghỉ dưỡng, hưởng thụ xa hoa… Chính vì vậy, sẽ không ngoa khi nói rằng, đến Monaco, du khách sẽ thấy vây quanh mình là những triệu phú.

Dưới cầu cảng, bên bờ biển Địa Trung Hải xanh mát, hàng ngàn du thuyền neo đậu san sát, trong đó có nhiều du thuyền hạng sang những tưởng chỉ xuất hiện trên trang nhất những tạp chí danh giá hàng đầu. Những du thuyền được sắp xếp vô tình nhưng ánh lên vẻ lộng lẫy, sang trọng, đẳng cấp tầm cỡ thế giới.

Sân vận động Louis II với 18.000 chỗ ngồi, từng là nơi chứng kiến những chiến công của CLB bóng đá Monaco. Real Madrid 14 năm trước từng thua ngược đội chủ nhà với tỷ số 1-3 tại đây.

Hai bên đường, dãy Casino Monte Carlo được coi là “đặc sản” của Monaco sừng sững, hào nhoáng mê hồn, cùng một loạt cửa hàng thời trang danh tiếng, nơi bày bán những món hàng hiệu đẳng cấp quốc tế và là một trong số những nơi cho ra mắt sớm nhất các mẫu mã thời thượng được giới đại gia ưa chuộng.

Nổi tiếng nhất trong số những cung điện của Monaco, nơi bất cứ du khách nào cũng muốn đặt chân đến, là cung điện Thân Vương Monaco, điểm cư ngụ của người trị vì Công quốc Monaco Albert II.

Đứng từ tầng cao của Cung điện Hoàng gia, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hải cảng Monaco với những con thuyền lớn nhỏ đủ cỡ neo đậu trắng xóa cả mặt biển và ánh lên màu xanh đặc trưng rất đã mắt.

Nơi đây cũng có những con phố cổ rất nhỏ. Một số đường phố chỉ bé bằng con hẻm nhỏ nhưng xinh đẹp và sạch sẽ. Những chiếc xe buýt 2 tầng vẫn thoải mái đưa du khách đi dạo khắp các ngóc ngách của Monaco.

Với lợi thế đến từ bờ biển Địa Trung Hải, Monaco dù bé nhỏ và đông đúc nhưng không hề xô bồ, chật chội. Trái lại, quốc gia tí hon này khoác lên mình một diện mạo lắng đọng, kiêu sa với những vườn hoa lộng lẫy và cung điện nguy nga tráng lệ vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp từ xa xưa như chưa từng bị bào mòn bởi thời gian.

Nếu như bạn đã đặt chân đến nước Pháp, mong mỏi một lần hòa vào không gian sang trọng tuyệt diệu của giới thượng lưu quý tộc, Monaco nhất định là nơi không thể bỏ qua.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toan-canh-cong-quoc-nho-thu-nhi-the-gioi-nhin-tu-tren-cao-post881418.html