Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư

Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên sau Đại hội Đảng lần thứ XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 5/9 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin.

Chiều 5/9 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Putin.

Ra sân bay đón Tổng Bí thư có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Vnukov; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh; Đại sứ các nước ASEAN tại Liên bang Nga, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Liên bang Nga.

Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo, Moscow. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga mời Tổng Bí thư bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự.

Ngay sau khi tới Moscow, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại Nhà khách Chính phủ. Thủ tướng Medvedev bày tỏ chuyến thăm của Tổng Bí thư là cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; trân trọng và cảm ơn Thủ tướng Medvedev về sự ủng hộ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam thời gian qua.

Đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga vào chiều tối 5/9, Tổng Bí thư mong muốn bà con tiếp tục phát huy thành tích đạt được, hướng về quê hương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, làm cầu nối gìn giữ và truyền tiếp những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

Trước khi thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh bên tường Điện Kremlin.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã vào Lăng viếng Vladimir Ilyich Lenin- vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Sáng 6/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moscow. Sau đó, Tổng Bí thư cùng các đại biểu và bạn bè Nga trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 6/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại đây, ông Putin khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về phần mình, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trước đây cũng như ngày nay.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy cao và hiểu biết lẫn nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã tập trung trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất trí nỗ lực cao nhất đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trong ảnh: Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống LB Nga P. Putin đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên và phát biểu với báo chí.

Chiều 6/9 (theo giờ địa phương), tại Dinh thự Botraroov Rutrei, thành phố Sochi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Vladimir Putin đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm.

Sáng 7/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kaluga tại khu Kinh tế đặc biệt Kaluga, Liên bang Nga.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự lễ khởi công Nhà máy chế biến sữa TH của Tập đoàn TH tại tỉnh Kaluga.

Tại Thành phố Sochi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) với 2 định chế tài chính quốc tế lớn tại Nga: Ngân hàng Đầu tư Quốc tế (IIB) và Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC).

Tại cuộc hội kiến vào chiều 7/9, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Tổng Bí thư đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong nhiều năm qua giữa Duma Quốc gia và Quốc hội Việt Nam; nhất trí Nghị viện hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở cả cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sỹ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lập pháp; quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi giúp giải quyết vấn đề liên quan đến việc đi lại, sinh sống, làm việc của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau.

Chiều 7/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Andrey Turchak. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn Hội đồng Liên bang và các nghị sĩ của Nga đã luôn đồng thuận, ủng hộ sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đối với Việt Nam, Liên bang Nga vừa là đối tác lớn, đối tác truyền thống, vừa là người bạn thủy chung, trong sáng. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, chiều 7/9, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng Seigey Mironov. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 7/9 (giờ địa phương), tại Moskva, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn Gazprom và Zarubezneft. Đây là những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Liên bang Nga, có quan hệ hợp tác truyền thống và hiệu quả với Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội hữu nghị Nga-Việt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó, thủy chung của những người bạn Nga, sự đóng góp to lớn của Hội Hữu nghị Xô - Việt trước đây và Hội Hữu nghị Nga - Việt ngày nay. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 8/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Tổng Bí thư khẳng định, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu.

Chiều 8/9 (theo giờ địa phương), sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Moscow đi thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-chinh-thuc-lien-bang-nga-cua-tong-bi-thu-810335.vov