Toàn cảnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15- 19/12/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Ấn Độ đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại buổi hội kiến diễn ra vào ngày 19/12, Tổng thống Ấn Độ bày tỏ ấn tượng về những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như vị thế ngày càng cao tại khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, tại Trụ sở Quốc hội Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu vào sáng 17/12. Nhân dịp này, Phó Tổng thống Venkaiah Naidu cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam đã có những hỗ trợ kịp thời trong thời khắc Ấn Độ khó khăn nhất trong phòng chống dịch Covid-19; đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp của hai nước trong thời gian cùng làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tối 16/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla. Chủ tịch Hạ viện Om Birla khẳng định, Việt Nam đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông" cũng như một đối tác trọng yếu trong tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai bên tiếp tục phát huy vai trò của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; thông báo Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla (dấu tilak đặc trưng của người Ấn Độ trên trán).

Sau cuộc hội đàm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký Văn phòng Hạ viện Ấn Độ Utpal Kumar Singh ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Hạ viện Ấn Độ trong lĩnh vực thư viện và truyền hình Quốc hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, chiều 16/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI) D. Raja; Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít (CPI-M) Sitaram Yechury và Lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ D. Raja

Sáng 17/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời chứng kiến Lễ trao 11 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực Y tế, hợp tác sản xuất thuốc và vaccine, cung cấp nguyên liệu dược phẩm... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: “Tôi hy vọng, quan hệ đầu tư giữa hai nước sẽ bùng nổ như là thương mại mà hai bên đã đạt được”. Ảnh: TTXVN

Trong các lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh lĩnh vực công nghiệp dược phẩm, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Bởi Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành một trung tâm vaccine cho cả người và gia súc không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn khu vực Đông Nam Á và Đông Á. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỷ phú, Chủ tịch Tập đoàn Essar, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Ấn Độ và nhiều lãnh đạo khác thuộc các tập đoàn, công ty lớn tại Ấn Độ. Hiện thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ đang tăng nhanh, trung bình gần 20% mỗi năm trong 5 năm qua, đạt hơn 12 tỷ USD trong năm 2021. Hai nước đang hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD/năm trong những năm tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tỷ phú Prashant Ruia, Chủ tịch Tập đoàn Essar.

Tối 15/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam và gặp cộng đồng người Việt tại Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động khi biết Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ là nơi duy nhất từ trước đến nay bị 2 lần ảnh hưởng trong đợt dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là khi đọc bài viết của đại sứ Phạm Sanh Châu trên báo chí.

Nhân chuyến thăm, tối 17/12, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp gỡ với Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Ấn – Việt Kusum Jain, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn – Việt K.L. Malhotra, thành viên các hội hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam và đông đảo bạn bè Ấn Độ. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm Đại lộ mang tên Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi.

Thi Uyên/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/toan-canh-chuyen-tham-an-do-cua-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-post912921.vov