Toàn cảnh chương trình 'Về nguồn - Mùa Hè xanh 2022' của Thanh niên Ngoại giao

Từ ngày 14-16/7, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã tổ chức chương trình Về nguồn và Mùa hè Xanh năm 2022 tại các tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai.

Sáng ngày 14/7, đoàn cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao cùng sinh viên Học viện Ngoại giao do Phó Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh làm trưởng đoàn có mặt tại khu di tích Bộ Ngoại giao thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Sáng ngày 14/7, đoàn cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao cùng sinh viên Học viện Ngoại giao do Phó Bí thư Đoàn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh làm trưởng đoàn có mặt tại khu di tích Bộ Ngoại giao thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sau 3 năm bị trì hoãn đại dịch Covid-19 và trước thềm kỷ niệm ngày thành lập Ngành (28/8/1945-28/8/2022). Phó Bí thư Nguyễn Đồng Anh mong rằng các cán bộ đoàn viên, thanh niên Bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao tiếp tục hăng say học tập, lao động để đóng góp cho ngành Ngoại giao nói riêng và công tác đối ngoại của đất nước nói chung, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của những người đi trước.

Đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao tỏ lòng thành kính với thế hệ đi trước.

Địa điểm di tích Bộ Ngoại giao ở xóm Dõn, xã Minh Thanh là nơi đặt trụ sở ở và làm việc với thời gian dài nhất của Bộ Ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời cũng là nơi minh chứng giai đoạn lịch sử của ngành ngoại giao của nước nhà và chứng kiến những bước xây dựng, trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam.

Khu di tích Bộ Ngoại giao giúp cho các thế hệ trẻ hiểu hơn về các hoạt động của cán bộ Ngoại giao trong thời kỳ kháng chiến giai đoạn 1951-1954, qua đó thêm phần ngưỡng mộ, tri ân những đóng góp, hy sinh của người đi trước. Ảnh: Các đoàn viên thanh niên là sinh viên Học viện Ngoại giao chăm chú tìm hiểu về lịch sử của ngành Ngoại giao trong thời kháng chiến chống Pháp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên Bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao đã tặng quà 8 hộ gia đình thuộc diện nghèo trong xã cùng một số học sinh Trường 19/8 có hoàn cảnh khó khăn, mong các em vượt lên số phận, học tập tốt để theo đuổi giấc mơ.

Các cán bộ đoàn viên, thanh niên Bộ, sinh viên Học viện Ngoại giao cũng thăm đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội năm 1945 và cây đa Tân Trào lịch sử, nơi chứng kiến lễ xuất quân của quân giải phóng Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm tại cây đa Tân Trào.

Sáng 15/7, đoàn cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao cùng sinh viên Học viện Ngoại giao đã tới thăm Đồn biên phòng Mường Khương, thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng các chiến sĩ cùng các em nhỏ đỡ đầu 2 tivi, 1 bộ máy vi tính, 2 “Tủ sách Ngoại giao” với gần 400 đầu sách, 18 phần quà sách vở, dụng cụ học tập, bộ áo mưa cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc Bố Y và các em nhỏ khó khăn; 150 phần quà đồ dùng học tập (vở, bút, thước, khăn quàng đỏ, áo mưa)… cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Mường Khương.

Bức tượng thể hiện tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các chiến sĩ biên phòng tại Đồn Biên phòng Mường Khương.

Thanh niên Ngoại giao trò chuyện và tìm hiểu về cuộc sống, việc học tập của trẻ em Mường Khương.

Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao trao quà cho trường Tiểu học số 2 Mường Khương.

Sinh viên Học viện Ngoại giao chung tay đóng Tủ sách Ngoại giao tặng Đồn Biên phòng Mường Khương.

Chiều 15/7, tại đồn biên phòng Pha Long, các cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Bộ cùng sinh viên Học viện Ngoại giao đã dâng hương và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh để gìn giữ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau đó, Đoàn đã được lắng nghe chính trị viên đồn Pha Long, Thượng tá Nguyễn Văn Thiệu kể lại lịch sử bi tráng của Đồn, nơi hàng chục chiến sĩ đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng, với bức điện mật đã đi vào lịch sử hơn 43 năm trước. Đoàn cũng động viên, tặng quà các chiến sĩ 2 bộ máy vi tính, 50 bộ sách phục vụ công tác đối ngoại, quà tặng 3 gia đình chính sách và 7 em nhỏ đỡ đầu, cùng 20 chiếc áo mưa cho các chiến sĩ của đồn.

Tại Trường Mầm non Pha Long 2, Đoàn đã trao tặng 200m2 xốp trải sàn cho các lớp mầm non, 6 thùng bánh kẹo, 2 thùng quần áo, 100 bộ áo mưa và 50 đầu sách thiếu nhi.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, sáng 16/7, Đoàn đã phối hợp với Đồn biên phòng Pha Long tổ chức tọa đàm: “Vai trò của ngành Ngoại giao & Công tác đối ngoại trong thời kỳ mới” với các diễn giả là Thượng tá Nguyễn Văn Thiệu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long và đồng chí Nguyễn Đồng Anh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao. Tọa đàm đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích và những kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho các bạn thanh niên ngành Ngoại giao cũng nh

Tại điểm dừng chân cuối cùng của chuyến công tác, Đoàn đã tổ chức tham quan cột mốc biên giới 163 và trồng cây tại cửa khẩu Lồ Cố Chin đang trong quá trình xây dựng.

Thông qua nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, chương trình “Về nguồn - Mùa Hè xanh 2022 - Dấu chân Ngoại giao” đã góp phần tạo nên nhiều giá trị tốt đẹp, góp phần giúp đỡ các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang và Lào Cai. Các hoạt động trong chuyến đi cũng góp phần củng cố các kiến thức lịch sử, đối ngoại và gắn kết thế hệ trẻ của ngành Ngoại giao với các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước trong đoàn viên thanh niên.

Duy Quang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/toan-canh-chuong-trinh-ve-nguon-mua-he-xanh-2022-cua-thanh-nien-ngoai-giao-191193.html