Toàn cảnh chương trình nghệ thuật 'Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương'

Chương trình nghệ thuật với gần 20 tiết mục đặc sắc ca ngợi công đức các Vua Hùng, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên con người quê hương Đất Tổ… tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

Tối 20/4, chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra tại sân khấu Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Tối 20/4, chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” diễn ra tại sân khấu Hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Đến dự chương trình có ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng các lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ,...

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.

“Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” là chương trình nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu - 2021.

Chương trình nghệ thuật có sự tham dự của gần 200 nghệ sỹ, diễn viên với gần 20 tiết mục ca- múa- nhạc đặc sắc.

Các tiết mục trong chương trình ca ngợi công đức các Vua Hùng, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa, cảnh sắc, thiên nhiên con người quê hương Đất Tổ… tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu.

Các ca khúc “Công đức Vua Hùng”, "Linh thiêng một cõi tiên rồng"; "Lời ru Âu Lạc"; "Đất nước lời ru"; "Hào khí Việt Nam", tự hào là người Việt Nam;... được thể hiện qua các giọng ca nổi tiếng như NSUT Đăng Dương, ca sĩ Anh Thơ, Minh Quân, Thu Thủy,... để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Tiếp đó, người dân được hòa mình trong không gian văn hóa đặc trưng của miền đất Tổ với phần diễn xướng văn hóa như Hát văn “Dâng văn giỗ Tổ Vua Hùng” và Hát Xoan "Bỏ bộ".

Hát Xoan "Bỏ bộ" được thể hiện bởi các em thiếu nhi phường Xoan Kim Đức cùng những hình ảnh các phường xoan gốc, các câu lạc bộ hát xoan, các trường học dạy hát xoan... được trình chiếu trong chương trình cho thấy nỗ lực gìn giữ, phát huy, lan tỏa và trao truyền giá trị văn hóa vững bền qua nhiều thế hệ.

Không khí sôi động, hứng khởi của quê hương, đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh của mảnh đất Phú Thọ trong thời kỳ hội nhập, đổi mới còn được thể hiện qua các tiết mục “Phú Thọ ngày mới”, “Rạng rỡ Việt Nam”,...

Điểm nhấn của chương trình còn có tiết mục trình diễn bộ sưu tập áo dài “Hướng về nguồn cội” của nhà thiết kế Thoa Trần.

Bộ sưu tập góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa vùng quê Đất Tổ nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.

Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” để lại cảm xúc sâu lắng và ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Ngay sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ chào mừng sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2021.

Hà Phương - Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/toan-canh-chuong-trinh-nghe-thuat-linh-thieng-nguon-coi-dat-to-hung-vuong-851783.vov