Toàn cảnh chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng-Tỏa sáng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khát vọng - Tỏa sáng' chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 20h đến 21h30 tối 2/2 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phạm Minh Chính; Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội, Vương Đình Huệ; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng; Trưởng ban dân vận Trung ương, Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Cẩm Tú; Tổng tham mưu Trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phan Văn Giang; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Thanh Mẫn; Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Đinh Tiến Dũng; và các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” được dàn dựng công phu với sự tham gia của 1.700 nghệ sỹ, diễn viên. Mở màn là màn trình diễn trống hội "Hào khí non sông" với sự tham gia của 200 hợp xướng, 400 trống và hàng trăm diễn viên múa

Âm thanh tiếng trống hào hùng, vang vọng, khoan nhặt, cao trào đã thể hiện tinh thần quật cường của dân tộc trong quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển kinh tế - xã hội...

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra với kết cấu 3 phần: Dưới cờ Đảng quang vinh, Những mùa hoa dâng Đảng và Thênh thang đường mới.

Những tiết mục múa, ca nhạc, nghệ thuật rộn ràng, sâu lắng về Đảng quang vinh, về Bác Hồ kính yêu, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về niềm vui trong lao động sản xuất… như lắng đọng lại những giá trị, bản chất tốt đẹp của tinh thần dân tộc: đoàn kết, đùm bọc, yêu thương; minh họa lý tưởng, khát vọng của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tinh thần của chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng - Tỏa sáng” góp phần cổ vũ quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đó là: đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một vài hình ảnh tại chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khát vọng-Tỏa sáng":

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/toan-canh-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-khat-vong-toa-sang-835051.vov