Toàn cảnh buổi lễ bế mạc Đại lễ Vesak 2019

Sáng nay (14.5), Lễ bế mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, Vesak 2019 đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Clip: Đàn lễ cầu nguyện hòa bình được nhận bằng chứng nhận và kỷ niệm chương của liên minh kỷ lục thế giới.

Sau chuỗi sự kiện, các hoạt động văn hóa ý nghĩa diễn ra trong suốt 3 ngày, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức đã bế mạc vào sáng nay, 14.5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Sau chuỗi sự kiện, các hoạt động văn hóa ý nghĩa diễn ra trong suốt 3 ngày, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức đã bế mạc vào sáng nay, 14.5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tới dự buổi lễ bế mạc có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN, các bộ ngành Trung ương cùng Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang; Trưởng lão HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM), chư tôn đức giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS), đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc tế (ICDV), Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 (UBTCQG), cùng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN. HT.GS.TS Phra Bhammapundit, Chủ tịch sáng lập ICDV, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo trên thế giới (IABU) cùng chư tôn đức, thành viên ICDV, 1.650 đại biểu quốc tế của 570 đoàn đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Toàn thể Đại biểu niệm Phật theo truyền thống Nam tông và Bắc tông, đảnh lễ Tam bảo.

Tại lễ bế mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN khẳng định: "Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 16 tổ chức tại trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam đã thành công viên mãn". "Với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ về một xã hội bền vững”, Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 16 đã nói nên tầm vóc ý nghĩa lớn lao của Đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sinh hành đạo và nhập thế".

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ: Các ý nguyện tốt đẹp về một thế giới hòa bình, một xã hội phát triển bền vững đã được thảo luận, thống nhất thể hiện qua Tuyên bố Hà Nam Vesak 2019 khẳng định sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. "Với những đóng góp đó chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại, và những bất ổn của xã hội như chiến tranh, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khổ đau của nhân loại, khoảng cách giàu nghèo, vấn đề đói nghèo và biến đổi khí hậu từng bước được đẩy lùi. Tư tưởng tốt đẹp của Đại lễ Vesak LHQ sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ", Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) Phra Brahmapundit đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019. Hòa thượng Phra Brahmapundit nhấn mạnh: "Với tư cách Chủ tịch, tôi đảm bảo ICDV sẽ cố gắng triển khai hết sức những điều đã nêu trong Tuyên bố Hà Nam".

Ông Tashi Dorji - Chủ tịch Thượng viện Bhutan cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ, bày tỏ vinh dự được có mặt tại Đại lễ. Chủ tịch Thượng viện Bhutan khẳng định, trong 3 ngày qua, rất nhiều vấn đề toàn cầu quan trọng đã được đưa ra bàn thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ những giá trị chung về hòa bình của nhân loại.

Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji trao tặng món quà của Quốc vương Bhutan gửi tới Đại lễ Vesak LHQ 2019. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 và Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký GHPGVN thay mặt GHPGVN lên nhận quà.

TT.TS. Tampalawela Dhammaratana, Phó Chủ tịch ICDV đã đọc Tuyên bố Hà Nam 2019, gồm 9 điều, 44 điểm bằng Anh ngữ, xác lập và thông báo lập trường, quan điểm của cộng đồng Phật giáo thế giới trước các khủng hoảng của xã hội và giải pháp cho sự phát triển bền vững.

Cũng tại buổi lễ bế mạc, Liên minh kỷ lục Thế giới đã xác nhận nhiều kỷ lục thế giới được trao cho hạng mục Đàn lễ cầu nguyện hòa bình và Tháp Đại bi kim cương. Trung tâm Kỷ lục Việt Nam cũng trao 10 kỷ lục cho các sự kiện trong khuôn khổ Đại lễ Vesak LHQ 2019 tổ chức tại tỉnh Hà Nam.

Chương trình nghệ thuật trong buổi lễ bế mạc.

Trong 3 ngày qua, nhiều hội thảo khoa học đã được tổ chức nhằm phát huy những giá trị cốt lõi, tinh hoa của Đạo Phật vào cuộc sống. Hơn 20.000 Phật tử trong nước, hơn 1.600 Phật tử quốc tế đã tham dự Đại lễ Vesak. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc.

Duy Chương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/media/toan-canh-buoi-le-be-mac-dai-le-vesak-2019-979523.html