Toàn cảnh biểu tình ở Mỹ lan ra khắp thế giới

Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong khi bị cảnh sát ghì cổ tại thành phố Minneapolis hồi tuần trước, bùng phát tại Mỹ và lan ra nhiều địa điểm trên khắp thế giới.

Cái chết của George Floyd đã dẫn đến làn sóng biểu tình dữ dội bùng phát trên toàn nước Mỹ và sau đó lan ra nhiều địa điểm khắp thế giới. Ảnh: Biển người tham gia cuộc biểu tình phản đối cái chết của người da màu George Floyd tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 1/6. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cái chết của George Floyd đã dẫn đến làn sóng biểu tình dữ dội bùng phát trên toàn nước Mỹ và sau đó lan ra nhiều địa điểm khắp thế giới. Ảnh: Biển người tham gia cuộc biểu tình phản đối cái chết của người da màu George Floyd tại Amsterdam, Hà Lan, ngày 1/6. (Nguồn ảnh: Reuters)

Một phụ nữ đeo khẩu trang có dòng chữ với nội dung "Tôi không thể thở được" trong cuộc biểu tình phía trước lãnh sự quán Mỹ tại Baracelona, Tây Ban Nha, ngày 1/6.

Người biểu tình mang theo những khẩu hiệu tuần hành trên đường phố Toronto, Canada, hôm 30/5.

Người phụ nữ dùng loa khi tham gia cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd tại khu vực Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, hôm 31/5.

Nhóm người biểu tình tập trung gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Paris, Pháp, hôm 1/6.

Những người ủng hộ Đảng Cộng sản Hy Lạp hô vang khẩu hiệu trong cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Athens, Hy Lạp, ngày 1/6.

Người đàn ông đeo khẩu trang quỳ gối trước hàng rào cảnh sát gần Đại sứ quán Mỹ ở London, Anh, hôm 31/5.

Người biểu tình tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen, Đan Mạch, hôm 31/5.

Một phụ nữ tham gia cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát ghì chết người da màu George Floyd, tại Brussels, Bỉ, hôm 1/6.

Những bức ảnh về George Floyd và hoa được đặt bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Mexico City hôm 30/5.

Người biểu tình "Black Lives Matter" đòi công lý cho George Floyd tập trung trước Đại sứ quán Mỹ ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 31/5.

Cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 30/5.

Đám đông người biểu tình tập trung tại Amsterdam, Hà Lan, hôm 1/6.

Dòng chữ viết trên hàng rào ở Manchester, Anh, có nội dung "Tôi không thể thở được".

Những người phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 1/6.

Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Minneapolis (Nguồn video: Reuters)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/toan-canh-bieu-tinh-o-my-lan-ra-khap-the-gioi-1391697.html