Toàn bộ thông tin vụ thầy hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh nam ở Phú Thọ

Chỉ sau 2 ngày báo chí lên tiếng, thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My (Phú Thọ) đã bị bắt và khởi tố với đúng tội danh Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Manh mối kinh hoàng từ lời khai của các em học sinh nam

Một nạn nhân kể lại sự việc bị xâm hại với PV (Ảnh cắt từ Phóng sự của VTV24)

Một nạn nhân kể lại sự việc bị xâm hại với PV (Ảnh cắt từ Phóng sự của VTV24)

Thông tin hàng chục học sinh nam một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị lạm dụng tình dục đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Tối 13.12, VTV24 đã phát sóng bản tin về vụ việc và có dẫn lời các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

"Theo chia sẻ của nhiều em học sinh, trước đó các em đã nhiều lần bị hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, thầy yêu cầu học sinh thực hiện một số hành vi để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình, như sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục.

Tất cả các em đều là những nam sinh đang học tại trường và đã ra trường. Các em chia sẻ, mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền, mỗi lần từ 20-30 ngàn đồng. Với tâm lý ngại ngùng và lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân" - bản tin trên VTV24 chia sẻ thông tin.

Ông Đinh Bằng My khẳng định luôn xem các em học sinh như con mình. (Ảnh cắt từ Phóng sự của Truyền hình VTV24)

Những giờ qua, thông tin hàng chục học sinh nam một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) bị lạm dụng tình dục đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Thông tin "tố" hiệu trưởng nhà trường là người có hành vi lạm dụng các học sinh nam trong trường. Thông tin này đã ngay lập tức gây chấn động dư luận.

Về phần mình trả lời báo chí trước đó, ông Đinh Bằng My bác bỏ thông tin tố cáo mình. Vị hiệu trưởng này cho rằng luôn xem các học sinh như con mình.

Sau 2 ngày báo chí phanh phui, thầy hiệu trưởng bị bắt vì tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”

Ngay sau những thông tin gây rung động dư luận trên, ông Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, Công an huyện Thanh Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra để làm rõ nghi vấn hàng chục học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn bị thầy Hiệu trưởng lạm dụng tình dục.

Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã cử cán bộ xuống trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan để nắm bắt thông tin. Cơ quan này cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Sơn báo cáo lại vụ việc khi có kết luận chính thức

. Vào sáng 14/12, ông Đinh Bằng My đã có mặt tại cơ quan công an để làm việc theo giấy triệu tập để điều tra làm rõ thông tin bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh trong trường.

Ông hiệu trưởng Đinh Bằng My trong phòng của các em học sinh nội trú huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT đã có đủ căn cứ ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Đinh Bằng My.

Vào chiều 15/12, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015; đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Đinh Bằng My (sn 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn), Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn, lệnh bắt bị can đối với Đinh Bằng My. Một giáo viên công tác tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn chia sẻ, thời điểm CQĐT công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông My tại trường, ông My đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

Lớp mặt nạ người thầy từng đứng trên bục rao giảng về phòng chống xâm hại trẻ em…

Vụ việc khiến dư luận, nhiều thầy cô giáo, đồng nghiệp rất bất ngờ trước thông tin ông My bị bắt tạm giam để điều tra. Bất ngờ hơn, chỉ cách đây ít tháng, chính ông Đinh Bằng My là người đứng trên bục rao giảng với các em học sinh về “Tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em”.

Chỉ cách đây ít tháng, chính ông Đinh Bằng My là người đứng trên bục rao giảng với các em học sinh về “Tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em

Sinh năm 1960, ông Đinh Bằng My trước đó là giáo viên trường PTTH huyện Thanh Sơn. Sau đó, ông được điều động làm hiệu trưởng trường DTNT tỉnh Phú Thọ trong thời gian 10 năm. Năm 2014, Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ phân công ông My về làm hiệu trưởng trường DTNT THCS huyện Thanh Sơn. Đây cũng là nơi gia đình ông My sinh sống.

Ông My được đánh giá là người có năng lực chuyên môn và quản lý tốt, có nhiều thành tích, bằng khen trong quá trình công tác.

Mức án nào cho người thầy hoang dâm vô độ?

Với những em học sinh trở thành nạn nhân của Đinh Bằng My, có lẽ, sẽ không thể có một mức án nào đủ để bù đắp cho những sự tổn thương về tinh thần mà các em phải gánh chịu.

Liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng bị khởi tố vì hành vi dâm ô với hàng chục nam học sinh, trả lời PV VTC News, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông Đinh Bằng My sẽ phải đối diện với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, theo Điều 146 - Bộ luật hình sự 2015.

Tuy nhiện, luật sư Diệp Năng Bình cũng cho rằng, đã có học sinh tố cáo Hiệu trưởng Đinh Bằng My quan hệ tình dục bằng miệng với em học sinh này, nếu chứng minh được hành vi này là đúng, người hiệu trưởng đã có dấu hiệu hành vi "quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi", mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

“Cụ thể, nếu có sự "đồng thuận'' từ phía các học sinh cho thầy giáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục như mô tả, có thể sẽ bị áp dụng theo khoản 2 - Điều 145 - Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 3-10 năm tù.

Trong đó, áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Nếu từ 3 nạn nhân trở lên thì áp dụng khung hình phạt từ 7-15 năm tù”, luật sư Bình cho biết.

Với những em học sinh trở thành nạn nhân của Đinh Bằng My, có lẽ, sẽ không thể có một mức án nào đủ để bù đắp cho những sự tổn thương về tinh thần mà các em phải gánh chịu. Thế nhưng, vẫn cần một bản án đủ sức răn đe cho những kẻ cố tình vi phạm pháp luật, để không còn em học sinh nào phải chịu những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như các em học sinh trường THPT dân tộc nội trú ở Thanh Sơn, Phú Thọ.

Clip: Lời khai của các em học sinh về việc bị thầy Đinh Bằng Minh dâm ô. (Nguồn video: Người đưa tin)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/toan-bo-thong-tin-vu-thay-hieu-truong-dam-o-hang-loat-hoc-sinh-nam-o-phu-tho-d137792.html