Toàn bộ tên lửa S-400 của Nga bán cho Trung Quốc bị phá hủy vì lý do không ngờ

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec, ông Sergei Chemezov xác nhận rằng, Nga buộc phải phá hủy tất cả số tên lửa S-400 giao tới Trung Quốc sau khi một con tàu vận chuyển bị kẹt trong một cơn bão.

Trung Quốc là một trong những khách hàng mua S-400 của Nga.

Trung Quốc là một trong những khách hàng mua S-400 của Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại triển lãm quân sự IDEX 2019, ông Chemezov cho biết, Nga từ lâu đã ký hợp đồng với Trung Quốc liên quan tới việc cung cấp các hệ thống S-400 với tên lửa phòng không.

“Chúng tôi đang trên đường giao hàng nhưng thật không may, một cơn bão đã tấn công con tàu chở tên lửa và chúng tôi buộc phải phá hủy tất cả số tên lửa này”, hãng tin RBC.ru dẫn lời CEO của Tập đoàn Rostec .

Con tàu chở hệ thống S-400 và tên lửa xuất phát từ Ust-Luga (vùng Leningrad) trong khu vực eo biển Anh đã bị kẹt trong một cơn bão. Trong điều kiện gió mạnh với cường độ cao, thiết bị cố định hệ thống không thể chịu được và một phần thiết bị đã bị hỏng nặng.

Theo ông Chemezov, các tên lửa mới hiện đang được sản xuất tại Nga để gửi tới Trung Quốc. Hợp đồng này cung cấp ít nhất 6 hệ thống S-400 giữa Nga và Trung Quốc trị giá tới 3 tỷ USD. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ký kết thỏa thuận giữa Chính phủ với Nga vào năm 2014 để mua hệ thống tên lửa đặc biệt nói trên.

S-400 là hệ thống phòng không tiên tiến, có thể phát hiện và bắn hạ các mục tiêu bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay phản lực và máy bay không người lái cách xa tới 600 km ở độ cao từ 10 m đến 27 km.

Kiều Trang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toan-bo-ten-lua-s-400-cua-nga-ban-cho-trung-quoc-bi-pha-huy-vi-ly-do-khong-ngo-a422685.html