Toàn bộ tàu cá của Khánh Hòa đã chủ động tránh trú bão an toàn

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tại thời điểm 7 giờ ngày 8-11, Khánh Hòa có 588 tàu, 2.968 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tại thời điểm 7 giờ ngày 8-11, Khánh Hòa có 588 tàu, 2.968 thuyền viên đang hoạt động đánh bắt trên các vùng biển. Trong đó, có 277 tàu/937 thuyền viên hoạt động ở khu vực biển Khánh Hòa; 30 tàu/242 thuyền viên ở khu vực biển Ninh Thuận - Bình Thuận; 35 tàu/250 thuyền viên hoạt động ở khu vực biển Trường Sa và 246 tàu/1539 thuyền viên hoạt động ở khu vực biển Vũng Tàu đến Kiên Giang.

Một tàu cá của Khánh Hòa hoạt động tại khu vực đảo Sơn Ca (Ảnh minh họa)

Một tàu cá của Khánh Hòa hoạt động tại khu vực đảo Sơn Ca (Ảnh minh họa)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị đài canh hướng dẫn các tàu cá hoạt động trên các vùng biển nắm được thông tin về bão và có kế hoạch chủ động phòng tránh an toàn. Trong quá trình liên lạc, có 1 phương tiện của Khánh Hòa mang số hiệu KH 98177-TS đang hoạt động tại khu vực biển Trường Sa bị mất liên lạc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với chủ phương tiện và các cơ quan liên quan tập trung liên lạc liên tục trong 24 giờ qua. Đến 9 giờ 30 ngày 8-11, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng chức năng đã liên lạc được với tàu cá KH 98177-TS đang trên đường về tránh trú tại khu vực Cam Ranh. Như vậy, toàn bộ tàu cá của Khánh Hòa đều đã nhận được thông tin về cơn bão số 6 và chủ động tránh trú an toàn.

C.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201911/toan-bo-tau-ca-cua-khanh-hoa-da-chu-dong-tranh-tru-bao-an-toan-8136433/