Toàn bộ hàng viện trợ từ Nga chuyển đến nạn nhân bão số 12

Sáng 13/11 tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lãnh đạo 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên đã tiếp nhận 40 tấn hàng viện trợ của Nga cứu trợ cho các địa phương bị thiệt hại do bão số 12.

Các đơn vị quân đội chuyên chở hàng viện trợ của Nga để đưa tới các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 12

Hàng cứu trợ được phân chia cho Khánh Hòa và Phú Yên. Trong đó do phải chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nên Khánh Hòa nhận được 70% trong số hàng được viện trợ, 30% còn lại được phân chia cho Phú Yên – theo ông Nguyễn Duy Bắc, Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, hàng do Nga viện trợ gồm có: 10 lều bạt, 14 tấn đường, 10.620 hộp sữa, 18.000 hộp thịt hộp, 8.600 hộp cá hộp, 78.400 hộp thực phẩm cho trẻ em.

40 tấn hàng viện trợ của Nga đã được đưa về các địa phương sau 4 ngày lưu kho tại Cam Ranh

Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh đã thống nhất giao Sở LĐ-TB&XH chuyển số hàng viện trợ đến những hộ gia đình bị sập nhà, nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do bão số 12.

Theo đó, các gia đình bị thiệt hại nặng ở thị xã Ninh Hòa được hỗ trợ 2 lều, 3.000kg đường, 2.000 hộp sữa, 3.100 hộp thịt hộp, 1.500 hộp cá hộp, 13.900 hộp thực phẩm trẻ em. Hỗ trợ huyện Vạn Ninh 3 cái lều, 2.400 kg đường, 1.500 hộp sữa, 2.600 hộp thịt hộp, 1.300 hộp cá hộp, 11.500 hộp thực phẩm cho trẻ em…, số còn lại phân bổ cho các huyện thị bị thiệt hại khác (trừ huyện Trường Sa).

Tỉnh Phú Yên được phân bổ 3 lều, 4,2 tấn đường, 3.186 hộp sữa, 5.400 hộp thị hộp, 2.592 hộp cá, 23.520 hộp thực phẩm cho trẻ em. Lãnh đạo 2 tỉnh cho biết, số hàng viện trợ này sẽ được chuyển ngay cho các địa phương, đồng thời giám sát đảm bảo đúng đối tượng.

Bão số 12 gây thiệt hại nặng cho tỉnh Khánh Hòa, với 27 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương; trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha diện tích lúa bị ngập và 6.258 ha diện tích hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng và 3.270 bè bị trôi hoàn toàn… ước tính giá trị thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng. Hiện các cấp chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên

Tỉnh Phú Yên cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng, với 1 người chết, 1 người mất tích, 10 người bị thương, 69 ngôi nhà sập hoàn toàn, 12.382 nhà hư hỏng, tốc mái, xiêu vẹo; 104 tàu thuyền bị chìm và cuốn trôi, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm và các loài thủy sản khác bị thiệt hại; gần 17.000 ha mía và hơn 2.000 ha cây cao su ngã đổ… ước tổng thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Như vậy, sau 4 ngày lưu lại kho chứa tại sân bay Cam Ranh, 40 tấn hàng do Nga viện trợ các địa phương thiệt hại do bão số 12 gây ra đã được phân bổ cho các địa phương để chuyển tới tận tay nạn nhân.

Trước đó, sau cuộc họp với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov và Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov về tình hình thiệt hại do bão số 12 (Damrey) ở Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định viện trợ Việt Nam 5 triệu USD.

NGỌC MINH

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/toan-bo-hang-vien-tro-tu-nga-chuyen-den-nan-nhan-bao-so-12-post35270.html