Toàn bộ đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được cứu thoát

Đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan thông báo tất cả 13 thành viên của đội bóng mắc kẹt trong hang Tham Luang hơn 2 tuần qua đều được đưa ra ngoài.

Khoảng 19 giờ ngày 10.7, lực lượng SEAL viết trên trang Facebook của mình: “12 thành viên đội Wild Boar cùng huấn luyện viên đã ra khỏi hang và đều an toàn”.

Đội bóng Thái Lan bị kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23.6. Đến ngày 2.7, lực lượng thợ lặn Anh tham gia tìm kiếm mới phát hiện 13 thành viên đội bóng tại một nơi sâu trong hang, cách cửa vào đến khoảng 5 km.

Sau nhiều ngày xem xét các phương án, chiến dịch giải cứu đã bắt đầu vào ngày 10.7. Qua tổng cộng ba đợt giải cứu, đội ngũ thợ lặn mới có thể đưa toàn bộ 12 cậu bé cùng huấn luyện viên ra khỏi hang. Trong quá trình cứu hộ, một cựu thành viên đặc nhiệm SEAL đã tử nạn do hết dưỡng khí trên đường rời hang. Sự cố này cho thấy mức độ nguy hiểm của chiến dịch giải cứu.

Qua tổng cộng ba đợt giải cứu, đội ngũ thợ lặn mới có thể đưa toàn bộ 12 cậu bé cùng huấn luyện viên ra khỏi hang - Ảnh: CNN

Toàn bộ đội bóng đã được đưa đến một bệnh viện tại tỉnh Chiang Rai để được chăm sóc y tế. Các quan chức y tế Thái cho biết 8 cậu bé được cứu trong hai ngày 10- 11.7 đều đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

Người thân của 4 cậu bé ra khỏi hang đầu tiên đã được nhìn con mình qua cửa kính và nói chuyện qua điện thoại. Họ sẽ được gặp mặt trực tiếp khi đội ngũ y tế xác địch các cậu bé không bị bệnh gì nghiêm trọng.

Trực thăng được chuẩn bị để đưa các thành viên đội bóng đến bệnh viện - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir và Thủ tướng Anh Theresa May là hai lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng Thái Lan giải cứu thành công đội bóng mắc kẹt. Tỷ phú Elon Musk, người luôn theo dõi sát sao và đưa ra ý tưởng dùng tàu ngầm cỡ nhỏ giải cứu đội bóng cũng đã gửi lời chúc đến đội ngũ cứu hộ.

Cẩm Bình (theo Reuters, CNN)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/toan-bo-doi-bong-thieu-nien-thai-lan-da-duoc-cuu-thoat-92184.html