Toàn bộ diễn biến vụ tài xế Lexus biển tứ quý 8 bị tông tử vong khi làm việc với CSGT

Khi tài xế xe Lexus tứ quý 8 xuống xe xuất trình giấy tờ, làm việc với CSGT thì bị ô tô tải tông tử vong, ngoài ra 1 chiến sĩ CSGT cũng bị ô tô tải tông bị thương. Tài xế xe tải cho rằng, bản thân anh bị giật mình khi nhìn thấy CSGT và không kịp xử lý tình huống trên đường.

Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong và một CSGT bị trọng thương xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (qua địa phận thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Tài xế Lexus tứ quý 8 tử vong khi đang làm việc với CSGT

Theo thông tin từ Vietnamnet, chiều 15/9, tại Km25+600 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tổ công tác của Đội 2, Phòng 8, Cục CSGT đang làm nhiệm vụ, phát hiện ô tô nhãn hiệu Lexus BKS 20L- 8888, do anh Nguyễn Việt H. (chưa rõ địa chỉ) điều khiển, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong lúc anh H. xuống xe xuất trình giấy tờ thì bị ô tô tải do Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển đâm vào đuôi ô tô Lexus rồi tiếp tục tông vào anh H. và CSGT Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, là cán bộ Đội 2, Phòng 8, Cục C08).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vietnamnet.

Anh H. và anh Nguyễn Anh Tuấn được đưa cấp cứu tại BV Việt Đức. Đến đến 19h35 cùng ngày, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong. Hiện, anh Nguyễn Anh Tuấn vẫn hôn mê sâu, còn tài xế xe tải đã trình diện tại Cơ quan Công an.

Theo Infonet, chủ sở hữu chiếc xe Lexus biển tứ quý 8 nói trên là ông Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh - An Khánh Group) có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thắng cũng ngồi trong chiếc xe nói trên, người tử vong là tài xế của ông Thắng.

Tài xế xe tải tông chết người do bị cuống, không xử lý kịp

Liên quan đến vụ việc này, ngày 20/9, trao đổi với Thời Đại, tài xế Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) - người điều khiển xe tải gây tai nạn đã chia sẻ nhiều hơn sau sự việc.

Theo đó, vào khoảng hơn 14h ngày 15/9, anh Thành điều khiển xe tải chở bột giặt từ ngoại thành Hà Nội đến Thái Nguyên. Khi anh Thành điều khiển xe tải đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu vực thuộc địa bàn thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì phát hiện một chiến sĩ CSGT và một người đàn ông đứng cạnh cửa xe ô tô Lexus. Lúc này, chiếc xe Lexus đang dừng tại làn khẩn cấp.

“Lúc đó, xe của tôi đang đi làn giữa của đường cao tốc. Khi vừa nhìn thấy CSGT tôi bị giật mình nên nhìn qua gương chiếu hậu bên trái thì phát hiện xe ô tô khác đi làn trong cùng nên tôi liền đánh lái sang làn bên cạnh (làn khẩn cấp).

Lúc đó, do bị cuống không kịp xử lý nên chiếc xe đã đâm vào đuôi xe Lexus và tiếp tục đâm vào CSGT cùng người đàn ông (tài xế xe Lexus) đứng bên cạnh…”, anh Thành kể lại.

Anh Thành cho biết do anh bị giật mình nên mới gây ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Thời Đại.

Ngay sau khi chiếc xe tải đâm vào CSGT và tài xế Lexus, anh Thành đã bắt xe đang lưu thông trên cao tốc đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau anh cũng đã đến cơ quan công an trình diện.

Anh Thành cũng khẳng định bản thân anh thời điểm điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia hay chất k.ích thích nào khác. Anh Thành bày tỏ mong muốn gia đình nạn nhân rộng lượng bỏ qua mọi việc và tạo điều kiện để anh và gia đình có thể khắc phục hậu quả.

Theo tài xế xe tải, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đã đi học lái ô tô và đã làm nghề tài xế được gần 10 năm nay. Ngoài ra, anh còn người bố đang bị bệnh tim, anh vẫn đang giấu bố mình về sự việc vì sợ bệnh tim của ông tái phát sẽ cực kì nguy hiểm.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/toan-bo-dien-bien-vu-tai-xe-lexus-bien-tu-quy-8-bi-tong-tu-vong-khi-lam-viec-voi-csgt-3688388.html