Toàn bộ công dân Việt Nam từ Malaysia trở về Đà Nẵng đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sáng 12/5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, 274 công dân Việt Nam trên chuyến bay từ Malaysia về Đà Nẵng đêm 10/5 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế, quân đội và kiểm soát bệnh tật đón đoàn công dân từ Malaysia về nước tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Lực lượng y tế, quân đội và kiểm soát bệnh tật đón đoàn công dân từ Malaysia về nước tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, trong 274 những người này có một tiếp viên hàng không đi trên chuyến bay. Nữ tiếp viên này là mẹ của một hành khách trên chuyến bay, và vì hành khách còn nhỏ nên nữ tiếp viên cách ly cùng con. "Ngay sau khi các công dân trở về chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm lần đầu và tối hôm qua (11/5) đã có kết quả xét nghiệm, tất cả âm tính với SARS-CoV-2” - bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho hay

Cũng theo bác sĩ Thạnh, tổ bay cũng thực hiện cách ly tại nhà theo quy định. Và dự kiến lần lấy mẫu xét nghiệm tiếp theo là ngày 24/5, trước khi số người này kết thúc cách ly.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, tối ngày 10/5, chuyến bay VN647 chở 273 công dân Việt Nam từ Kuala Lumpur (Malaysia) hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngay khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách, phi hành đoàn được khiểm tra thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế, mặc đồ bảo hộ.

Sau khi tiến hành các bước theo quy định, tối cùng ngày, số công dân này được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) và Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – Trung đoàn 971 (Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng).

Hiện sức khỏe của số công dân này diễn biến bình thường, chưa có dấu hiệu bất thường.

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/toan-bo-cong-dan-viet-nam-tu-malaysia-tro-ve-da-nang-da-am-tinh-lan-1-voi-sarscov2-389389.html