Tòa xử Vũ 'nhôm' chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á

Sáng nay (27.11), TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ và 24 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á (DAB). Ngoài ra, tòa cũng triệu tập hơn 300 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") ra hầu tòa tại TPHCM. Ảnh: T.S

Lúc 8h40, chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa ra xét xử vụ án. Do số lượng người và đại diện tổ chức quá đông nên công tác an ninh được siết chặt tối đa. Phòng xử án A của TAND TPHCM phải được kéo dài ra đến tận sảnh mới đủ sức chứa.

Theo cáo trạng vụ án, vì có chủ trương tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Đông Á nên ông Trần Phương Bình -nguyên Tổng giám đốc DAB đã gặp Phan Văn Anh Vũ để bàn việc bán cổ phần cho ông này. Vũ đồng ý mua cổ phần với giá trị 600 tỉ đồng bằng khoản thế chấp 220 lô đất ở Đà Nẵng để vay 400 tỉ đồng. 200 tỉ đồng còn lại ông Bình “lệnh” xuất phiếu thu khống cho Vũ. Trong 600 tỉ đồng mua cổ phần, Vũ bị cáo buộc là không nộp 200 tỉ đồng nhưng vẫn đủ tiền mua lô cổ phần của Ngân hàng Đông Á.

Ông Trần Phương Bình được dẫn giải đến tòa sáng nay. Ảnh:TS

Việc tăng vốn cho Ngân hàng Đông Á sau đó không thành công, ông Bình với tư cách là tổng giám đốc (TGĐ) của ngân hàng này thời điểm đó đã chỉ đạo cấp dưới trả cho Vũ số tiền 609 tỉ đồng và Vũ “nhôm” đã dùng số tiền này để mua lại cổ phần của Ngân hàng Đông Á và tiêu vào việc riêng.

Khi CQĐT vào cuộc, quá trình khai báo, Vũ thừa nhận là đã nhận số tiền đó nhưng không biết đây là tiền của Ngân hàng Đông Á. Anh trai và gia đình của Vũ đã nộp tổng cộng 173 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, cáo trạng còn quy kết Vũ “nhôm” nhận từ ông Bình số tiền hơn 13 triệu USD – số tiền này được cho là do ông Bình rút ruột từ Ngân hàng Đông Á. Bị cáo Vũ khai đây là tiền vay từ ông Bình dùng để mua ngoại tệ chứ không phải chiếm đoạt từ Ngân hàng Đông Á.

T.S

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/toa-xu-vu-nhom-chiem-doat-hon-200-ti-dong-cua-ngan-hang-dong-a-643475.ldo