Tòa xử vụ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoãn bất ngờ

Khi cả phòng xử đang hồi hộp chờ đợi diễn biến phiên tòa xét xử tranh chấp quyền tác giả giữa nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì chủ tọa bất ngờ tuyên bố... hoãn xét xử.

Chiều 29-11, TAND quận 10 (TP HCM) mở phiên tòa dân sự xét xử vụ tranh chấp quyền tác giả giữa ông Nguyễn Trường Nhân (nhạc sĩ, nguyên đơn) và ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng).

Tham gia phiên tòa phía nguyên đơn có nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân, luật sư Nguyễn Thị Sinh (Đoàn Luật sư TP HCM, đại diện ủy quyền). Phía bị đơn là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vắng mặt, ủy quyền cho luật sư Lê Quang Vy đến dự. Tòa cũng triệu tập ông Nguyễn Anh Huy (nghệ danh Trương Tuấn Huy) với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dự phiên tòa.

Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân thất vọng khi chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa

Nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân thất vọng khi chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa

Do ông Nguyễn Anh Huy vắng mặt, chủ tọa tuyên bố phiên xử tạm hoãn và thông báo ngày 27-12 sẽ mở lại phiên tòa.

Phiên tòa chưa khai mạc đã hoãn

Có mặt tại tòa, nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân nói rất mệt mỏi vì vụ kiện đã 6 lần hòa giải nhưng bất thành. "Tôi sẽ theo đuổi vụ kiện này tới cùng", nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân khẳng định.

Luật sư Sinh cho hay vụ kiện được tòa thụ lý từ tháng 5-2013 nhưng đến nay mới mở phiên xử đầu tiên. Về lý do nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân thay đổi số tiền bồi thường từ 300 triệu đồng xuống còn 150 triệu đồng, luật sư Sinh nói rằng đây là số tiền bồi thường đúng quy định khi vụ việc được đưa ra tòa.

Theo đơn kiện, ông Nguyễn Trường Nhân là tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm "Vị Ngọt", trong đó có bài hát "Chút Tình" là một trong 8 bài hát trong tuyển tập tác phẩm "Vị Ngọt" đã được Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả số 1406/2006/QTG, cấp ngày 30-6-2006.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã và đang sử dụng bài hát "Chút Tình" trong tác phẩm "Vị Ngọt" trên để công bố, biểu diễn, phân phối tác phẩm trên thị trường mà không được sự đồng ý hay cho phép của chủ sở hữu, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật. Dù ông Nguyễn Trường Nhân đã nhiều lần liên hệ, nhắc nhở nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn không chấm dứt việc xâm phạm, không thể hiện thiện chí khắc phục.

Từ đó, ông Nguyễn Trường Nhân đề nghị tòa án yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng cải chính công khai xin lỗi 4 kỳ báo liên tục trên 4 tờ báo. Nội dung xin lỗi "Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tên thật: Huỳnh Minh Hưng ) xin lỗi tác giả Nguyễn Trường Nhân đồng thời là chủ sở hữu bài hát "Chút Tình" về việc sử dụng tác phẩm bài hát trên đây dùng để biểu diễn, kinh doanh phân phối có thu lợi nhuận mà không được sự cho phép của chủ sở hữu, cam kết chấm dứt về việc vi phạm này".

Ngoài ra, ông Nguyễn Trường Nhân cũng yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đền bù 150 triệu đồng là khoản chi phí liên quan đến việc khai thác tác phẩm nhằm kinh doanh có thu lợi nhuận mà không trả phí bản quyền và các chi phí liên quan đến việc khai thác tác phẩm.

Tin-ảnh: Sỹ Hưng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/toa-xu-vu-ca-si-dam-vinh-hung-ket-thuc-bat-ngo-20191129172649761.htm