Tòa tuyên Út 'trọc' 12 năm tù

Chiều 31.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt Út 'trọc' 12 năm tù về hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa - Ảnh TTX

Sau 2 ngày xét xử, chiều 31.7, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng; và 4 đồng phạm trong vụ án hình sự, về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạnh trong khi thi hành công vụ”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

[VIDEO] Tuyên án bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) và các đồng phạm

Sau khi xem xét nội dung vụ án, lời khai của các bị cáo, người làm chứng, tài liệu, chứng cứ tại tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định các tình tiết của vụ án là rất nghiêm trọng, xâm hại tới quy định của nhà nước về kinh doanh xăng dầu, gây thất thoát hơn 1,4 tỉ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của nhà nước, quân đội, cần phải xử phát nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Theo HĐXX, bị cáo Hệ là chủ mưu chỉ đạo thế chấp xe biển đỏ, biển xanh 80A trái quy định và chỉ đạo làm giả giấy tờ hợp thức hóa số xăng kém chất lượng. Bị cáo Trần Văn Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, là người trực tiếp nhận ý chí của Hệ để thực hiện hợp thức hóa số xăng dầu này, nên phải chịu trách nhiệm sau Hệ về hành vi này.

Các bị cáo Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không - Không quân; Trần Xuân Sơn, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn chi nhánh Bình Dương, là những người đã giúp sức cho Hệ hợp thức, nhưng không hưởng lợi gì nên chịu trách nhiệm sau cùng.

Riêng đối với bị cáo Hệ, HĐXX nhận định bị cáo còn phải chịu trách nhiệm trong việc sử dụng bằng và tài liệu giả để kê khai lý lịch, nâng lương, bổ nhiệm, phiên phong quân hàm. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

[VIDEO] Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) và đồng phạm nói lời sau cùng tại tòa

Đối với bị cáo Phùng Danh Thắm, hành vi buông lỏng trách nhiệm được giao dẫn đến không kiểm soát được hoạt động của Công ty cổ phần và hoạt động của quân nhân Đinh Ngọc Hệ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, như đã nêu tại cáo trạng.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ 10 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạnh trong khi thi hành công vụ”, 2 năm tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp cả 2 hình phạt là 12 năm tù.

Ngoài ra, Hệ còn bị xử phạt hình phạt bổ sung là không được đảm nhận chức vụ trong doanh nghiệp kể trong thời hạn 4 năm, từ ngày bản án có hiệu lực.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lâm 5 năm tù giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ quản lý doanh nghiệp 3 năm.

Bị cáo Bùi Văn Tiệp bị tuyên phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Giao cho UBND phường 2, quận Tân Bình quản lý tại nơi cư trú. Hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ quản lý doanh nghiệp 2 năm.

Bị cáo Trần Xuân Sơn bị tuyên phạt mức án 18 tháng tù về Lợi dụng chức vụ quyền hạnh trong khi thi hành công vụ, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng; giao UBND xã Diêm Điền, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình quản lý tại nơi cư trú. Hình phạt bổ sung là cấm đảm nhận chức vụ quản lý doanh nghiệp 3 năm. Bị cáo Sơn được trả tự do tại phiên tòa.

Bị cáo Phùng Danh Thắm bị tuyên phạt cải tạo không giam giữ 24 tháng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 2 năm.

Ngoài ra, HĐXX cũng buộc các bị cáo Hệ, Lâm, Tiệp, Sơn phải bồi thường số tiền hơn 1,4 tỉ đồng thất thoát do hành vi làm giả giấy tờ để hợp thức 20.000 lít xăng tại cửa hàng xăng Thái Sơn, sung quỹ nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐXX tuyên tịch thu sung ngân sách số tiền hơn 6 tỉ đồng thu được do Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn cho thuê xe biển đỏ quân sự và biển xanh 80A và Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn có trách nhiệm hoàn trả số tiền này.

Lê Hiệp

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/toa-tuyen-ut-troc-12-nam-tu-988705.html