Tòa tuyên phạt Vũ 'nhôm' 25 năm tù, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng lĩnh án 12-17 năm tù

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh 17 năm tù và cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến 12 năm tù. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') nhận án 25 năm tù.

Các bị cáo Trần Văn Minh, Phan Văn Anh Vũ và Văn Hữu Chiến

Chiều 13/1, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án 2 cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và 19 bị cáo liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ thâu tóm 22 nhà công sản và 7 dự án bất động sản, xảy ra tại địa phương này.

Theo đó, bị cáo Trần Văn Minh lĩnh 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 5 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Minh là 17 năm tù.

Tòa tuyên Văn Hữu Chiến 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 3 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án ông Chiến phải chấp hành là 12 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ bị tòa tuyên phạt 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 8 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án ông Vũ phải chấp hành là 25 năm tù.

Tổng hợp hình phạt 30 năm tù của Tòa án nhân dân cấp cao trước đó, Phan Văn Anh Vũ phải chấp hành mức án tổng hợp là 30 năm tù, thời gian tính từ 4/1/2018.

HĐXX xác định việc viện kiểm sát truy tố ông Trần Văn Minh về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai là có căn cứ.

Căn cứ diễn biến tình hình, đề nghị của viện kiểm sát và quy định pháp luật, tòa sơ thẩm quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Văn Minh tại dự án An Cư 2, An Cư 3 mở rộng và dự án Khu nhà ở Phú Gia Compound.

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội cũng tuyên mức án đối với các bị cáo về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai gồm:

Nguyễn Điểu (cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng): 3 năm tù

Trần Văn Toán (cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng): 30 tháng tù

Lê Cảnh Dương (cựu phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng): 2 năm tù

Nguyễn Văn Cán (cựu chánh văn phòng UBND Đà Nẵng) được miễn trách nhiệm hình sự

Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh văn phòng UBND Đà Nẵng): 18 tháng tù

Nguyễn Viết Vĩnh (cựu trưởng phòng Quản lý đô thị): 2 năm tù

Nguyễn Đình Thống (cựu giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng): 2 năm tù

Bản án dành cho các bị cáo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai:

Nguyễn Ngọc Tuấn: Tổng hình phạt 5 năm tù

Phan Xuân Ít: Tổng hình phạt 6 năm tù.

Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương: Cùng 3 năm tù

Bản ánh dành cho các bị cáo Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:

Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thị Thu Hà: Cùng 3 năm tù

Nguyễn Công Lang: 4 năm 6 tháng tù

Huỳnh Tấn Lộc, Phan Ngọc Thạch và Lê Anh Tuấn: Cùng 18 tháng tù

Trần Phi: 2 năm tù

Đức Hoàng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/toa-tuyen-phat-vu-nhom-25-nam-tu-2-cuu-chu-tich-da-nang-linh-an-12-17-nam-tu-20180504224233576.htm