Tòa tuyên án vụ chứa mại dâm tại massage Hoàng Thành

HĐXX không đọc phần nhận định mà chỉ đọc phần quyết định của bản án. Theo đó, bị cáo Trí lãnh mức án 8 năm tù.

Sáng 19-9, như dự kiến, TAND TP Dĩ An (Bình Dương) đã tuyên án vụ Phan Cao Trí (49 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng bảy đồng phạm bị xét xử về tội chứa mại dâm, theo khoản 2 Điều 327 BLHS năm 2015.

Thay mặt HĐXX, thẩm phán chủ tọa là bà Phan Thị Hiền đọc bản án. Tuy nhiên, bà Hiền không công bố phần nhận định của tòa mà chỉ đọc phần quyết định. Trước đó, vụ án được xét xử kín vì lí do thuần phong mỹ tục.

Vị thẩm phán chủ tọa không đọc phần nhận định của bản án và chỉ đọc phần quyết định. Dù phần tuyên án theo quy định của BLTTHS là công khai nhưng báo chí bị gặp khó trong khi tác nghiệp; cũng không được quay phim, chụp hình dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ. Ảnh: MINH CHUNG

Vị thẩm phán chủ tọa không đọc phần nhận định của bản án và chỉ đọc phần quyết định. Dù phần tuyên án theo quy định của BLTTHS là công khai nhưng báo chí bị gặp khó trong khi tác nghiệp; cũng không được quay phim, chụp hình dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ. Ảnh: MINH CHUNG

HĐXX tuyên bị cáo Phan Cao Trí tám năm tù, Nguyễn Thanh Hà năm năm sáu tháng tù, Cao Thị Mỹ Dung sáu năm sáu tháng tù, Phạm Trung Hậu sáu năm tù, Bùi Văn Tèo năm năm tù, Bùi Văn Tuấn năm năm ba tháng tù, Huỳnh Minh Thanh năm năm sáu tháng tù, Nguyễn Quốc Trung năm năm tù cùng về tội chứa mại dâm.

Được biết, bị cáo Trí sẽ có kháng cáo kêu oan đối với bản án mà tòa vừa tuyên. Vụ này, tòa đã từng trả hồ sơ để làm rõ nhiều vấn đề còn mâu thuẫn. Cụ thể, nhiều bị cáo khẳng định không nhận được bất kì chỉ lệnh nào của Trí về việc bán dâm của các nữ nhân viên, hôm bị bắt quả tang (12-8-2020) thì Trí không có mặt tại cơ sở massage… Bị cáo Trí cũng cho rằng mình bị oan.

Bị cáo Trí (áo sơ mi xanh da trời) bị tuyên 8 năm tù. Ảnh: MC

Cáo trạng thể hiện: Phan Cao Trí được trả tự do khi đã chấp hành xong bản án 12 năm tù liên quan đến hoạt động của massage Tân Hoàng Phát do Trí làm chủ.

Sau khi ra tù, Trí tiếp quản các cơ sở massage Hoàng Thành (Bình Dương) để trực tiếp quản lý điều hành và mở rộng quy mô hoạt động. Quá trình điều hành massage Hoàng Thành, bị cáo Trí đã chỉ đạo, câu kết chặt chẽ với quản lý, thu ngân, nhân viên để cho phép các kỹ thuật viên nữ bán dâm cho khách với loại vé đặc biệt 1,5 triệu đồng.

Từ ngày 5-8-2020 đến ngày 12-8-2020 tại massage Hoàng Thành, các tiếp viên nữ đã bán dâm được 111 lần, thu lợi bất chính hơn 177 triệu đồng.

Vào tối ngày 12-8-2020, có ba tiếp viên nữ bán dâm cho khách tại ba phòng “đặc biệt” 01, 02, 03 của massage Hoàng Thành. Lúc này, Công an TP Dĩ An tổ chức kiểm tra thì phát hiện bắt quả tang và xử lý theo quy định.

MINH CHUNG - DƯƠNG HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/toa-tuyen-an-vu-chua-mai-dam-tai-massage-hoang-thanh-post699191.html