Tòa trả hồ sơ vụ Nguyễn Hữu Linh: Thời hạn điều tra bổ sung trong 1 tháng

HĐXX TAND quận 4 (TPHCM) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ tội danh dâm ô đối với ông Nguyễn Hữu Linh - Nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng. Theo quy định, việc điều tra bổ sung này sẽ được tiến hành trong thời gian tối đa là 1 tháng, sau đó VKS phải hoàn lại hồ sơ cho tòa để tiến hành xét xử.

 Ông Linh rời tòa sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Ông Linh rời tòa sau khi HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tòa trả hồ sơ vì chưa đủ chứng cứ kết tội ông Linh

Sáng 26.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo TAND quận 4 xác nhận, tòa đã chuyển trả toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện KSND quận 4 để điều tra bổ sung thêm chứng cứ về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi của ông Nguyễn Hữu Linh.

Theo lãnh đạo TAND quận 4, trong quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy còn thiếu chứng cứ để kết tội ông Linh, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

"Quyết định trả hồ sơ này thuộc thẩm quyền của HĐXX, còn việc có tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Tòa hay không thì thuộc thẩm quyền của VKS. Tuy nhiên, khi đến hết thời hạn điều tra bổ sung theo quy định, thì VKS phải gửi lại hồ sơ đến tòa." - lãnh đạo TAND quận 4 nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Thanh Tùng - Chánh Văn phòng - Viện KSND TPHCM xác nhận, Viện KSND quận 4 đã nhận lại hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Hữu Linh và sẽ tiến hành các bước tiếp theo đúng với quy trình tố tụng.

Phiên tòa xử ông Linh được phép xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại. Ảnh: Huân Cao

Quy trình điều tra vụ ông Linh sau khi tòa trả hồ sơ

Theo nguồn tin riêng của PV báo Lao Động, sau khi nhận lại hồ sơ từ tòa, VKS sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để tiến hành trưng cầu giám định lại đoạn camera hình ảnh được ghi lại trong thang máy theo yêu cầu của HĐXX.

Đồng thời, VKS và cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ thêm hành vi khách quan mà đối tượng Nguyễn Hữu Linh đã thực hiện theo yêu cầu của HĐXX.

Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục phối hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM và Trung tâm Giám định pháp lý thuộc Sở Y tế TP HCM để thực hiện công tác điều tra bổ sung thêm các chứng cứ theo quy định.

Cũng trong sáng 26.6, Thượng tá Phạm Xuân Thao - Phó trưởng Công an quận 4 cho biết, đến thời điểm hiện tại công an quận chưa nhận được hồ sơ từ VKS chuyển sang. Khi nào nhận được hồ sơ từ VKS, công an quận sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu.

Xe chở ông Linh rời tòa trong vòng vây của đông người.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 1 tháng

Chiều 26.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, Luật sư Lê Trung Phát - Đoàn luật sư TPHCM phân tích, cơ quan cảnh sát điều tra có trách nhiệm chứng minh đối tượng Nguyễn Hữu Linh có tội. Sau đó VKS dựa trên những chứng cứ chứng minh này, nếu thấy hợp lý ra cáo trạng truy tố bị can. Khi tòa án xét xử, thấy chưa đủ chứng cứ để kết tội ông Linh, thì có thẩm quyền trả lại hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

"Việc tòa trả hồ sơ ông Nguyễn Hữu Linh là việc bình thường trong quá trình xét xử. VKS sẽ nhận lại hồ sơ này để tiếp tục điều tra bổ sung theo những nội dung mà tòa án yêu cầu. Theo Khoản 2, Điều 174 bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thì thời hạn điều tra bổ sung trong trường hợp tòa trả hồ sơ này là không quá 1 tháng." - Luật sư Lê Trung Phát nói.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/toa-tra-ho-so-vu-nguyen-huu-linh-thoi-han-dieu-tra-bo-sung-trong-1-thang-741022.ldo