Tòa trả hồ sơ vụ bảo vệ Công ty Long Sơn đánh người gây thương tích

Qua xem xét, Tòa cho rằng vụ án nhân viên Công ty Long Sơn 'Cố ý gây thương tích' ở Đắk Nông có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và chưa đúng tội danh

Qua xem xét, Tòa cho rằng vụ án nhân viên Công ty Long Sơn "Cố ý gây thương tích" ở Đắk Nông có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và chưa đúng tội danh

8 bị cáo là nhân viên của Công ty Long Sơn tại phiên tòa ngày 17/11

8 bị cáo là nhân viên của Công ty Long Sơn tại phiên tòa ngày 17/11

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 17/11, TAND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “Cố ý gây thương tích” của nhóm bảo vệ Công ty Long Sơn, vì phát sinh tình tiết mới, chưa đúng tội danh và có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Tóm tắt sự việc như sau: Ông Đào Công Bắc ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước có tranh chấp đất đai với 3 anh em Trần Văn Thanh, Trần Văn Hanh, Trần Văn Huỳnh (cũng ở huyện Bù Đăng) lên canh tác nương rẫy tại tiểu khu 1535, thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông - thuộc lâm phần của Công ty TNHH Long Sơn.

Đầu tháng 3/2015, ông Bắc “nhờ” 8 công nhân của Công ty TNHH Long Sơn mang theo dao, rựa, gậy gộc đến tấn công 3 anh em Trần Văn Thanh. Hậu quả, anh Trần Văn Thanh và anh Trần Văn Huỳnh bị thương nặng, phải đi cấp cứu, Trần Văn Hanh bị thương nhẹ. Riêng Trần Văn Thanh bị chấn thương sọ não, chịu thương tật vĩnh viễn 90% sức khỏe.

Anh Trần Văn Thanh bị thương tích 90% và để lại nhiều di chứng

8 đối tượng gồm: Trần Văn Bốn, Nguyễn Khắc Duy, Trương Thanh Dững, Trần Thanh Phú, Trần Thanh Phong, Phạm Thanh Long, Trần Văn Trí và Võ Văn Luân đã bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự, đã được TAND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử trong 3 ngày qua.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử đã phát sinh tình tiết mới, mâu thuẫn với lời khai của bị cáo Phạm Thanh Long. Ngoài vết chém do bị cáo Long thực hiện, anh Thanh còn vết chém thứ 2 nhưng chưa xác định được do ai thực hiện.

Phía luật sư của bị hại cho rằng cần chuyển đổi tội danh “cố ý gây thương tích” sang “giết người” đối với các bị cáo, bởi lẽ, khi anh Trần Văn Thanh bị đánh vỡ hộp sọ, ngã xuống, các đối tượng còn cầm dao chém vào đỉnh đầu, khiến anh Thanh bị thương tích tới 90%.

Theo lời khai của các bị cáo, người làm chứng đều cho thấy có vai trò chủ mưu của vợ chồng ông Đào Công Bắc và bà Linh Thị Phương cùng một số đối tượng khác nhưng cơ quan điều tra chưa khởi tố. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra bổ sung.

Hiện trường vụ xả súng làm 19 người thương vong ngày 23/10/2016

Đáng chú ý, nơi xảy ra vụ án nghiêm trọng này cũng là khu vực tranh chấp đất đai kéo dài giữa Công ty TNHH Long Sơn với người dân địa phương, mà đỉnh điểm là vụ nổ súng làm 19 người thương vong vào ngày 23/10 vừa qua. Cả 2 vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đều liên quan đến Công ty TNHH Long Sơn cần được giải quyết rốt ráo, minh bạch, nếu không xung đột vì tranh chấp đất đai ở khu vực biên giới này sẽ tiếp tục kéo dài./.

Hoàng Quy/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/toa-tra-ho-so-vu-bao-ve-cong-ty-long-son-danh-nguoi-gay-thuong-tich-570195.vov