Tòa tối cao bàn về số phận của Thủ tướng Israel

Ngày 3-5, Tòa án Tối cao Israel đã bắt đầu phiên điều trần kéo dài 2 ngày để xác định liệu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã bị truy tố vì tội tham nhũng, có được phép thành lập một chính phủ mới hay không.

Ngày 3-5, Tòa án Tối cao Israel đã bắt đầu phiên điều trần kéo dài 2 ngày để xác định liệu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã bị truy tố vì tội tham nhũng, có được phép thành lập một chính phủ mới hay không.

Một phán quyết chống lại Netanyahu có thể sẽ nhanh chóng kích hoạt một cuộc bầu cử, lần thứ tư kể từ tháng 4-2019, khi Israel đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19 và sự sụp đổ kinh tế. Ông Netanyahu và đối thủ chính, ông Benny Gantz, đã ký một thỏa thuận vào tháng trước để thành lập một chính phủ đoàn kết, theo đó họ sẽ thay phiên nhau lãnh đạo Israel sau 3 cuộc bầu cử mà cả hai đều không giành chiến thắng. Nắm quyền trong hơn một thập kỷ và hiện là người đứng đầu chính phủ, cánh hữu của ông Netanyahu sẽ giữ chức thủ tướng của một chính quyền mới trong 18 tháng trước khi trao quyền cai trị cho phe trung tâm của ông Gantz. Nhưng một số nhóm, bao gồm các đảng đối lập và cơ quan giám sát dân chủ, đã kiến nghị lên Tòa án Tối cao yêu cầu vô hiệu hóa thỏa thuận và cấm ông Netanyahu lãnh đạo chính phủ, viện dẫn những thủ tục tố tụng hình sự chống lại ông. Trả lời đơn kiện, Tổng chưởng lý Israel Avichai Mandelblit nói rằng không có đủ căn cứ pháp lý để loại bỏ ông Netanyahu. Một số nhà phân tích srael cho rằng tòa án, được điều hành bởi những người trung thành với ông Netanyahu, không có khả năng ngăn cản thủ tướng đứng đầu một chính phủ mới. Phán quyết dự kiến sẽ được công bố vào ngày 7-5.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_224242_toa-toi-cao-ban-ve-so-phan-cua-thu-tuong-israel.aspx