Tòa tháp đôi cao nhất miền Trung thành bãi đỗ xe

Khu đất này từng được quy hoạch trở thành dự án tháp đôi 48 tầng, cao nhất miền Trung. Thế nhưng, sau 10 năm, dự án vẫn 'đắp chiếu' và được quy hoạch thành bãi đỗ xe, quảng trường, vườn dạo…

Ngày 29/9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đã có phê duyệt quy hoạch khu vườn dạo phía đông nhà hát Trưng Vương tại khu đất dự án Viễn Đông Meridian, 84 Hùng Vương, quận Hải Châu, với các hạng mục như bãi đỗ xe, vườn dạo, quảng trường, thảm cỏ…

Dự án "đắp chiếu" trong khoảng thời gian dài.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị có trách nhiệm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng, sở Xây dựng hoàn thiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và các thành phần hồ sơ còn lại của đồ án quy hoạch chi tiết, gửi sở Xây dựng xem xét, phê duyệt trước khi triển khai các thủ tục liên quan tiếp theo.

Riêng UBND quận Hải Châu, được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy hoạch. Sở Tài nguyên và Môi trường lại được giao nhiệm vụ căn cứ quy hoạch được duyệt, tham mưu UBND thành phố về quy trình, các thủ tục về đất đai theo đúng quy định…

Khu đất dự án Viễn Đông Meridian, 84 Hùng Vương có diện tích đất sử dụng 11.170m2. Năm 2008, khu đất này được giao cho Viendong Land với dự án xây tòa tháp đôi Viễn Đông Meridian Tower 48 tầng, cao nhất miền Trung. Sau khi giao đất, đơn vị này không xây dựng nên UBND TP.Đà Nẵng gửi văn bản thúc giục, thậm chí “đe dọa” sẽ thu hồi nếu không tổ chức khởi công.

Khu đất này từng được kỳ vọng sẽ mọc lên tòa tháp đôi cao nhất miền Trung.

Đến tháng 7/2009, Viendong Land cho khởi công và cam kết dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 12/2012. Thế nhưng, đến nay, dự án này vẫn bị “đắp chiếu”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/toa-thap-doi-cao-nhat-mien-trung-thanh-bai-do-xe-a405668.html