Tỏa sáng tài năng, bản lĩnh bóng chuyền Biên phòng

Mới đây, Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng đã giành ngôi cao nhất tại Giải bóng chuyền nam U23 quốc gia năm 2020 một cách đầy thuyết phục, qua đó khẳng định vị thế của bóng chuyền nam Biên phòng, là một trong những trung tâm đào tạo bóng chuyền trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, với dàn cầu thủ trẻ tài năng, bóng chuyền nam Biên phòng hoàn toàn có cơ hội để đạt thành tích cao tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia trong thời gian tới.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng ăn mừng chức vô địch Giải bóng chuyền nam U23 quốc gia năm 2020. Ảnh: CTV

Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng ăn mừng chức vô địch Giải bóng chuyền nam U23 quốc gia năm 2020. Ảnh: CTV

Giải bóng chuyền nam U23 quốc gia năm 2020 diễn ra tại Đắk Nông, từ ngày 7-11 đến ngày 15-11-2020, quy tụ 6 đội bóng chuyền trẻ đến từ các trung tâm đào tạo bóng chuyền hàng đầu Việt Nam như: Ninh Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bến Tre, Thể Công và Biên phòng. Đây là mùa giải đầu tiên được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu, nhằm tạo sân chơi giúp các cầu thủ bóng chuyền trẻ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu cũng giúp Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lựa chọn các tuyển thủ cho các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.

Tham dự giải, Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng mang đến một đội hình trẻ trung, gồm những cầu thủ trẻ từ 16 đến 21 tuổi, với nền tảng thể hình ấn tượng (chiều cao trung bình 1,9m) cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, từng trải qua nhiều giải đấu trẻ và giải vô địch quốc gia. Những yếu tố đó khiến Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng được giới chuyên môn đánh giá rất cao, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch của giải đấu.

Qua các trận đấu tại giải, khi đối đầu với các đối thủ cùng trang lứa, Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng đã thể hiện được lối chơi chững chạc cùng sự tự tin, tinh thần quyết tâm trong từng trận đấu. Các học trò của huấn luyện viên (HLV) Trần Đình Tiền đã cống hiến cho các khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Nông và các khán giả theo dõi qua sóng truyền hình những trận đấu hấp dẫn, cuốn hút người xem. Tại vòng đấu bảng, Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng đã thể hiện được phong độ thuyết phục khi giành chiến thắng 5 trận liên tiếp với cùng tỉ số 3-0. Tiếp đà hưng phấn, những chàng trai áo lính mang quân hàm xanh tiếp tục giành chiến thắng 3-0 trước U23 thành phố Hồ Chí Minh tại trận bán kết.

Không phụ lòng người hâm mộ ở trận chung kết, Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng đã thi đấu một trận hay nhất tại giải, với lối chơi tấn công biến hóa kết hợp nhuần nhuyễn giữa tấn công biên với những tình huống đánh chồng, đánh nhanh và bám chắn hiệu quả trên lưới. Những chàng trai Biên phòng đã cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha tấn công đẹp mắt, hiệu quả và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thể Công để giành chức vô địch Giải bóng chuyền nam U23 quốc gia năm 2020. Đây cũng là món quà đặc biệt ý nghĩa mà các học trò dành tặng HLV Trần Đình Tiền nhân ngày sinh của ông.

Đóng góp vào thành công của Đội bóng chuyền nam U23 Biên phòng tại giải, có dấu ấn không nhỏ của những người lính mang quân hàm xanh tuổi đôi mươi, đó là cặp đôi Trần Văn Hiệp (sinh năm 2000) và Nguyễn Ngọc Thuân (sinh năm 1999). Cả hai đã duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu, ghi nhiều điểm số quan trọng, giúp đội nhà thắng thuyết phục trước các đối thủ. Bộ đôi Văn Hiệp và Ngọc Thuân được các nhà chuyên môn đánh giá rất cao, là những cầu thủ trẻ tài năng của bóng chuyền nam Biên phòng nói riêng, cũng như bóng chuyền nam Việt Nam nói chung.

Với chiều cao 1,91m và tầm đánh trên cao 3,45m, Văn Hiệp luôn phát huy được ưu thế trong những tình huống tấn công bóng bổng tại biên phải, những pha đập bóng sau vạch 3m hoặc những pha phát bóng tấn công uy lực. Còn chủ công Ngọc Thuân có chiều cao 1,92m và tầm đánh trên cao 3,50m, không những hiệu quả với những tình huống tấn công ở biên trái và di chuyển vào giữa sân, mà anh còn có khả năng phòng thủ chắc chắn với khả năng bắt bước 1 tốt. Nhìn vào sự phát triển về chuyên môn của Văn Hiệp và Ngọc Thuân qua từng giải đấu, cả hai được kỳ vọng sẽ có mặt trong đội hình Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Nói về màn thể hiện của các học trò tại Giải bóng chuyền nam U23 quốc gia năm 2020, Thượng tá Trần Đình Tiền, Phó Đoàn trưởng Đoàn Thể dục Thể thao BĐBP, HLV của đội cho biết: “Tại giải đấu này, các học trò của tôi luôn nỗ lực trong từng trận đấu, thi đấu đúng đấu pháp do Ban huấn luyện đề ra, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của lực lượng BĐBP. Cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Nông đã giúp các em thi đấu tự tin hơn, góp phần mang lại chiến thắng cho đội. Đây là chức vô địch thứ 3 mà các đội bóng chuyền nam Biên phòng giành được trong năm 2020, sau khi giành ngôi vị cao nhất tại Giải bóng chuyền Quân đội mở rộng và Giải bóng chuyền trẻ cúp các câu lạc bộ toàn quốc”.

“Với lứa cầu thủ giàu tiềm năng hiện tại, chúng tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng thêm cho các em về kỹ thuật, chiến thuật, cũng như tạo điều kiện cho các em thi đấu, cọ xát với những đối thủ chất lượng nhằm giúp các em phát triển theo đúng lộ trình trong thời gian tới. Ngoài Văn Hiệp và Ngọc Thuân, nhiều cầu thủ trẻ khác đã thi đấu rất tốt như phụ công Trần Duy Tuyến, chủ công Trần Minh Đức, chuyền hai Đinh Văn Duy... Đó là những nhân tố quan trọng bổ sung cho đội hình đội 1 Biên phòng chuẩn bị cho vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS 2020 sắp khởi tranh vào tháng 12 sắp tới tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa” - HLV Trần Đình Tiền cho biết.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/toa-sang-tai-nang-ban-linh-bong-chuyen-bien-phong-post435261.html