Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tại đấu trường quốc tế

Sau hai tuần thi đấu quyết liệt, Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) 2020, thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên toàn thế giới, đã chính thức bế mạc vào lúc 19 giờ 30 phút giờ ngày 5-9 (giờ Moscow), tức 23 giờ 30 phút ngày 5-9 (giờ Việt Nam) tại Công viên Patriot ở ngoại ô thủ đô Moscow (LB Nga).

Theo dõi hội thao năm nay qua các nền tảng mạng xã hội của Báo Quân đội nhân dân (QĐND), khán giả không chỉ mãn nhãn trước những pha tranh tài nghẹt thở, những màn trình diễn khí tài đặc sắc, mà còn cảm phục trước ý chí, bản lĩnh, lòng quả cảm, tinh thần đồng đội của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Vượt qua những trở ngại về thời tiết, chênh lệch múi giờ, thể lực và nhất là điều kiện thao trường, vũ khí trang bị có nhiều khác biệt so với thực tế huấn luyện, những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã thực sự tỏa sáng bởi sự kiên cường, thi đấu quả cảm, nỗ lực vượt qua các vật cản, điều khiển khí tài, tiêu diệt mục tiêu...

Với lực lượng vận động viên đông đảo tham gia ở 11 cuộc thi và Liên hoan văn hóa các dân tộc “Tình bạn không biên giới”, đoàn QĐND Việt Nam đã có một kỳ Army Games thành công, giành được nhiều thành tích xuất sắc, vượt mục tiêu đề ra, mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc và QĐND Việt Nam.

 Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại hội thao năm nay. Ảnh: qdnd.vn.

Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc tại hội thao năm nay. Ảnh: qdnd.vn.

Trong đó, đáng chú ý, Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã có bước ngoặt quan trọng khi đoạt Huy chương Vàng của bảng 2 cuộc thi “Xe tăng hành tiến” tại hội thao năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam chính thức “thăng hạng” lên bảng 1 vào cuộc thi năm sau cùng với các đội tuyển mạnh của Nga, Belarus, Trung Quốc... Các đội tuyển Công binh, Cứu hộ cứu nạn cũng xuất sắc khi bảo vệ thành công Huy chương Đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên tham gia Army Games, nhưng Đội tuyển Thông tin liên lạc đã xuất sắc xếp thứ 3, giành Huy chương Đồng cuộc thi Bộ đội thông tin “Kỹ năng thuần thục”. Đội tuyển Bắn tỉa, mặc dù phải thi đấu với các đối thủ mạnh hơn nhiều và dày dạn kinh nghiệm, nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh của các xạ thủ QĐND Việt Nam khi lọt vào Nhóm A1. Với những nỗ lực, quyết tâm lớn, các đội tuyển Bếp dã chiến, Hóa học, Quân y, Pháo binh, Huấn luyện chó nghiệp vụ, Bầu trời quang đãng đều đạt những thành tích có thể coi là vượt lên chính mình. Ngoài ra, cùng với những màn tranh tài kịch tính, Đoàn QĐND Việt Nam còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước thông qua các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật... Những thành tích này không chỉ là kết quả của sự cố gắng trong ngày một, ngày hai, mà là sự cố gắng của các đội tuyển trong suốt quá trình chủ động rèn luyện, huấn luyện quân sự, quyết tâm vượt khó, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng khi thi đấu, kỷ luật nơi thao trường.

Những nỗ lực và kết quả đáng tự hào ấy đã khẳng định QĐND Việt Nam hoàn toàn có đủ bản lĩnh, ý chí và năng lực tham gia thi đấu tại các đấu trường quốc tế. Đồng thời, đã giữ vững hình ảnh “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” như lời khen tặng của Bác Hồ dành cho QĐND Việt Nam, thể hiện rõ phẩm chất, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ tại Army Games 2020.

Rõ ràng, Army Games giờ đây không chỉ là ngày hội của vẻ đẹp và sức mạnh công nghệ hiện đại mà còn là nơi tỏa sáng tình hữu nghị quốc tế, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, về hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế!

HÀ VY (Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/y-kien-trong-ngay/toa-sang-pham-chat-bo-doi-cu-ho-tai-dau-truong-quoc-te-634083