Tỏa sáng ở ASIAD, cầu thủ cạnh tranh với Quang Hải được nâng giá lên 80 tỉ

Tuyển Olympic Malaysia đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi ở ASIAD 18 vừa qua. Sau cuộc chơi này, các cầu thủ trẻ Harimau đã tăng giá một cách đáng kể.

Trên trang web chính thức của mình, đội bóng vô địch giải Malay Super League, Johor Darul Takzim vừa loan báo thông tin họ ký thêm hợp đồng mới với hàng loạt cầu thủ trẻ Malaysia, những người lọt đến vòng 1/8 ASIAD 18.

Trong số này, có tiền vệ Safawi Rasid, người từng cạnh tranh gay gắt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ĐNA do tạp chí thể thao uy tín Fourfourtwo bình chọn.

Tại đấu trường châu lục vừa qua, thầy trò HLV Ong Kim Swee đã gặt hái được những thành công đầy bất ngờ. Olympic Malaysia dù rơi vào bảng đấu với các “ông lớn” như Kyrgyzstan, Bahrain và Hàn Quốc nhưng “những con hổ Harimau” đã thi đấu rất xuất sắc. Họ có được ngôi đầu bảng E với 6 điểm.

Tại ASIAD 2018, Safawi Rasid được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá của Olympic Malaysia. Tiền đạo trẻ này cao 1m73, anh thuận chân trái và chủ yếu chơi như một tiền vệ tấn công.

Tuy nhiên, khi cần thiết, cầu thủ này cũng có thể thi đấu như một tiền đạo. Năm 2016 khi mới 19 tuổi, Safawi đã được ký hợp đồng với nhà vô địch Malaysia, CLB Johor Darul Ta'zim.

Trong lượt trận thứ hai vòng bảng, Harimau đã có cuộc phục hận thành công khi đánh bại binh đoàn của Son Heung-min và các đồng đội.

Trận thắng này đã gây chấn động bóng đá châu lục bởi sau đó, Olympic Hàn Quốc đã đăng quang giải đấu này. Và đây cũng là trận thua duy nhất của thầy trò HLV Kim Hak-bum.

Ở cuộc đụng độ lần trước tại trận tứ kết giải U.23 châu Á, Malaysia bị đánh bại với tỷ số 2-1 trong bối cảnh Safawi bị lên án kịch liệt sau khi có pha giơ chân dứt điểm, đạp trúng vào ngực thủ môn Kang Hyeon-mu ở phút thứ 41.

May mắn là trong tình huống này, tiền đạo của U23 Malaysia chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng từ phía trọng tài chính.

Trong lần gặp lại tại đấu trường ASIAD, cũng chính cầu thủ trẻ này đã lập cú đúp, giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1. Chiến thắng này đã giúp đội bóng Đông Nam Á có được ngôi đầu bảng sớm một vòng đấu.

Ngay sau khi trở lại CLB, Safawi đã được “tưởng thưởng” xứng đáng với thành tích trên. Đội bóng đang giữ kỷ lục năm lần vô địch liên tiếp ở giải VĐQG Malaysia, Johor Darul Takzim đã ra thông báo vừa ký hợp đồng mới có thời hạn bốn năm với tiền đạo trẻ Safawi Rasid.

Theo đó, ngoài việc được tăng tiền lương, đội bóng số 1 của Malaysia cũng nâng mức phí phá vỡ hợp đồng từ 6 triệu Ringgit lên thành 15 triệu Ringgit. Số tiền này tương đương 85 tỷ VNĐ.

Điều khoản này cũng được áp dụng cho thủ thành số 1 của Olympic Malaysia ở ASIAD 2018, Haziq Nadzli và tiền vệ trẻ tài năng Syameer Kutty Abba. Cả ba cầu thủ này sẽ đều có hợp đồng mới kéo dài đến năm 2021.

Với những gì đã thể hiện tại giải đấu châu lục vừa qua, nhiều khả năng, bộ ba cầu thủ trẻ này sẽ tiếp tục được HLV Ong Kim Swee sử dụng thường xuyên tại AFF Cup 2018 sắp tới.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/toa-sang-o-asiad-cau-thu-canh-tranh-voi-quang-hai-duoc-nang-gia-len-80-ti-96209.html