Tỏa sáng nét đẹp nữ nhà giáo Thủ đô

Ngày 23/1, các trường mầm non, chuyên biệt trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội; ngành GD&ĐT quận Tây Hồ tổ chức Hội thi 'Cô giáo tài năng duyên dáng' năm học 2020-2021.

12 thí sinh tham dự Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" quận Tây Hồ.

12 thí sinh tham dự Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" quận Tây Hồ.

Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh trí tuệ, tài năng, vẻ đẹp, sự duyên dáng, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của các nữ nhà giáo Thủ đô trong giai đoạn đổi mới.

*Tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ VI cấp cụm các trường mầm non, chuyên biệt trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, các cô giáo đã thể hiện nét duyên dáng, sự tài năng và tấm lòng yêu nghề, nỗ lực đổi mới, sáng tạo qua các phần thi: Trình diễn Áo dài truyền thống; Hiểu biết – ứng xử; Năng khiếu và Trình diễn trang phục tự chọn.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi.

Mỗi nữ nhà giáo một cách thể hiện khác nhau, song đều toát lên vẻ đẹp thanh lịch, mẫu mực và những hiểu biết sâu sắc về nghề dạy học, về sự khéo léo, tinh tế trong xử lý các tình huống sư phạm mà nhà giáo thường gặp phải trong các mối quan hệ giữa thầy với thầy, thầy với trò, giáo viên với phụ huynh học sinh…

Ấn tượng phần thi trang phục tự chọn.

Kết quả, giải Xuất sắc thuộc về cô Nguyễn Việt Chinh – GV Trường Mẫu giáo Mầm Non B Hà Nội; 4 giải Nhất thuộc về cô Trần Thu Trà – GV Trường Tiểu học Bình Minh, cô Tạ Mỹ Linh – GV Trường PTCS Xã Đàn, cô Đỗ Hải Hà Thu – GV Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, cô Nguyễn Thị Trang – GV Trường Mẫu giáo Việt Triều –Hữu Nghị. Ngoài ra, BTC còn trao các giải chuyên đề cho các thí sinh tham gia hội thi.

Sôi động phần thi năng khiếu.

*Tại Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” lần thứ VI quận Tây Hồ, 12 cô giáo xuất sắc nhất được lựa chọn từ 26 cô giáo tham gia thi vòng sơ khảo đã mang đến hội thi những màn trình diễn ấn tượng, kiến thức hiểu biết sâu sắc cũng như năng khiếu phong phú…

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Đặc biệt, ở phần thi hiểu biết - ứng xử, vẻ đẹp về tài năng, trí tuệ, phẩm chất đạo đức đã được các thí sinh thể hiện đầy thuyết phục thông qua những câu trả lời khéo léo và tinh tế, toát lên từ thực tiễn dạy học hàng ngày của mỗi cô giáo.

Ở phần thi năng khiếu, các nữ giáo viên đã lần lượt gây ấn tượng với hội đồng Ban giám khảo bằng phần trình diễn tài năng mang đậm dấu ấn riêng với nhiều hình thức thể hiện khác nhau: hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Phong phú hình thức thi năng khiếu.

Kết quả, giải Xuất sắc thuộc về cô Đỗ Thị Hoài Anh- GV Trường Tiểu học Chu Văn An; Giải Nhất thuộc về 3 cô giáo: cô Cao Thanh Hương- GV Trường MN Chu Văn An, cô Lê Huyền Trang- GV Trường MN Shining Star, cô Nguyễn Phương Linh- GV Trường THCS Chu Văn An. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/toa-sang-net-dep-nu-nha-giao-thu-do-1IBCWlBGg.html