Tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2020), mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang, qua đó nỗ lực hơn nữa trong học tập, công tác, góp phần tỏa sáng, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Báo QĐND giới thiệu một số ý kiến của cán bộ các đơn vị xung quanh nội dung này.

Đại tá NGUYỄN VĂN HỒNG, Chính ủy Trung đoàn Ra-đa 293, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân):

Thắt chặt tình đoàn kết quân-dân

Một trong những nhiệm vụ đã trở thành nền nếp của đơn vị chúng tôi là tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... trên địa bàn đóng quân. Vừa qua, đơn vị đã vận động, quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt trên địa bàn tỉnh Sơn La, Yên Bái hàng trăm bộ quần áo, một lượng lớn sách vở cùng tiền mặt... Từ đầu năm đến nay, trung đoàn đã phối hợp với địa phương tu sửa 8 nghĩa trang liệt sĩ với hàng trăm ngày công; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Lào Cai), xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La); thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ với số tiền gần 20 triệu đồng; thi công hơn 2,1km đường liên thôn, liên xã; nạo vét 1,5km kênh, mương thủy lợi; tu sửa Trường Tiểu học Nà Ớt (xã Chiềng Mung)... với hàng trăm ngày công và đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” gần 100 triệu đồng...

Bên cạnh việc giúp đỡ đồng bào về sức người, sức của, đơn vị còn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền trên các địa bàn đóng quân thông tin, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân, góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ ra-đa phòng không ưu tú” trong lòng nhân dân, viết tiếp truyền thống 55 năm Đoàn Ra-đa Phù Đổng anh hùng.

VŨ QUANG THÁI (ghi)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) giúp nhân dân huyện Tây Giang dựng lại nhà sau bão số 9. Ảnh: PHAN TIẾN DŨNG.

Thượng tá HUỲNH VĂN CHINH, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5):

Ấn tượng đẹp trong lòng người dân xứ Quảng

Đêm 28, rạng sáng 29-10, ngay sau khi xảy ra sạt lở đất kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), Lữ đoàn Công binh 270 đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, khí tài chuyên dụng nhanh chóng cơ động đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn. Do ảnh hưởng của bão số 9, tuyến đường từ TP Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My cây cối gãy đổ, đất đá sạt lở nghiêm trọng, bộ đội phải nỗ lực vừa hành quân, vừa thông đường. Tại khu vực sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, đơn vị sử dụng máy cắt cành cây, bê tông cùng cuốc, xẻng, xà beng đào bới từng lớp đất đá, đồng thời phối hợp với các lực lượng sử dụng ca nô tìm kiếm người mất tích trên lưu vực sông Leng, sông Tranh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời tiết diễn biến thất thường, điều kiện ăn ở rất khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cũng trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11, lữ đoàn còn huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 9, 10, 11; khảo sát, sửa chữa đường cơ động hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn và lưu thông tạm thời để nhân dân đi lại; tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao quà, sách vở, quần áo tặng người dân, học sinh bị thiệt hại nặng do thiên tai ở xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn. Những việc làm tình nghĩa, thiết thực của bộ đội lữ đoàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân xứ Quảng.

NGUYỄN VĂN CHUNG (ghi)

-------------------

Thiếu tá PHAN VIẾT HỮU, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh):

“3 cùng” với nhân dân

Trong năm 2020, tiểu đoàn đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); huy động hơn 60 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) để tuyên truyền, vận động nhân dân và giúp địa phương thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế. Theo đó, đơn vị đã tham gia xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên tượng đài liệt sĩ, trường mầm non, nạo vét giếng làng, xây dựng 1,5km hàng rào xanh, bồn hoa, phá bỏ vườn tạp cho hàng chục hộ gia đình... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Những việc làm của đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, tháng 10-2020, huyện Cẩm Xuyên phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, tiểu đoàn đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

HOÀNG HOA LÊ (ghi)

-----------------

Đại úy ĐOÀN VĂN CHẾ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9):

Đoàn kết, gắn bó mật thiết với địa phương

Tính từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã cứu hộ, cứu nạn thành công hơn 50 người dân gặp nạn trên sông, hàng chục sà lan, xuồng, ghe các loại, trong đó có những chiếc sà lan nặng 300-850 tấn bị chìm, lật; tham gia dập tắt 3 đám cháy lớn và đào, vận chuyển hàng nghìn mét khối đất đắp đê bao ngăn lũ tại tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Từ nguồn tăng gia sản xuất và vận động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện ủng hộ, tiểu đoàn còn trích quỹ phúc lợi thành lập “Quỹ đồng đội” với số tiền hơn 100 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân đau ốm, bệnh tật; trao tặng hàng trăm cân gạo giúp đỡ gia đình chiến sĩ, hộ nghèo và mua hàng trăm quyển vở, cặp sách, bút tặng học sinh nghèo hiếu học...

Ngoài các đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, mỗi năm, tiểu đoàn còn tổ chức hành quân về nguồn lao động giúp nhân dân sửa chữa nhà, đường giao thông nông thôn; trồng cây, làm chuồng gia súc, thu hoạch và bảo vệ nông sản tránh lũ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách. Các tổ công tác dân vận của tiểu đoàn được tổ chức, duy trì hoạt động hiệu quả, giữ mối quan hệ đoàn kết với địa phương và bám sát, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

LƯU QUANG ĐỨC (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/toa-sang-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-647147