Tỏa sáng 'Blouse trắng'

Chiều 23-7, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và trao giải 'Tỏa sáng Blouse trắng năm 2019' của Chủ tịch UBND TP cho 20 y bác sĩ, cán bộ công nhân viên (CBCNV) y tế tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đây là giải thưởng cao quý dành cho người thầy thuốc, CBCNV ngành y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người bệnh...

Chiều 23-7, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và trao giải “Tỏa sáng Blouse trắng năm 2019” của Chủ tịch UBND TP cho 20 y bác sĩ, cán bộ công nhân viên (CBCNV) y tế tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Đây là giải thưởng cao quý dành cho người thầy thuốc, CBCNV ngành y tế trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người bệnh...

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế thành phố, những năm qua các thế hệ thầy thuốc của ngành y tế TP Đà Nẵng đã không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng làm hết sức mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân... Năm nay là năm thứ 8 ngành Y tế đón nhận Giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” do UBND TP trao tặng. Từ năm 2012 đến nay, đã có 160 cá nhân nhận Giải “Tỏa sáng Blouse trắng”. Đây là một giải thưởng đặc trưng và riêng có của TP Đà Nẵng dành cho những thầy thuốc, CBCNV y tế ngày đêm trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng cả trái tim và khối óc của mình…

Trong 5 năm qua, ngành Y tế thành phố đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp và huy động sự tham gia của chính quyền các địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh… Nhờ đó, các dịch bệnh đã được khống chế hiệu quả và đẩy lùi nhanh chóng, không để lây nhiễm trong cộng đồng và hạn chế tử vong; đặc biệt các bệnh viện đã thu dung và điều trị hiệu quả các ca bệnh bạch hầu do các tỉnh khác chuyển đến trong năm 2019 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào đầu năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tựu, tiến bộ mà ngành y tế thành phố nói chung, đội ngũ y bác sĩ, CBCNV nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Ông Lê Trung Chinh cho rằng, những thành quả đạt được cho thấy sự đồng lòng, đồng sức, cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm chung của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, của những người thầy thuốc, CBCNV đang ngày đêm bám sát công việc, bám sát bệnh nhân... Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Lãnh đạo và nhân dân thành phố vui mừng trước những tiến bộ nhiều mặt của ngành y tế trong các lĩnh vực dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng. Và ý nghĩa cao quý hơn hết đó là tình cảm, lòng biết ơn chân thành của những người bệnh, thân nhân người bệnh trước hình ảnh những người thầy thuốc, CBCNV y tế đang ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ với những ca trực trắng đêm không ngủ, chăm sóc giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật; cũng như bảo vệ sức khỏe của người dân, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 vừa qua…

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh và Giám đốc Sở Y tế TP Ngô Thị Kim Yến trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng blouse trắng năm 2019” cho 20 cá nhân.

Thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; đồng tâm hiệp lực, tập trung kiểm soát, khống chế không để xảy ra dịch trên địa bàn thành phố; thực hiện hoàn thành các mục tiêu y tế - dân số cũng như các chương trình y tế khác. Ngành y tế cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu - nhiệm vụ chuyên môn mà UBND TP đã giao; cũng như, tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là Trạm y tế theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Y tế. Đặc biệt, ngành y tế tiếp tục phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu, tiên tiến mang tầm quốc tế, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nhân dân thành phố và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho BS Trần Nguyên Ngọc – Phó giám đốc BV Tâm thần và BS Nguyễn Trọng Phương – Giám đốc TTYT Q. Hải Châu; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho BV Đà Nẵng, TTYT H. Hòa Vang, Chi cục Dân số KHHGĐ và trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 13 cá nhân; Giám đốc Sở Y tế TP tặng Giấy khen cho 45 tập thể và 150 cá nhân điển hình tiên tiến.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_228480_toa-sang-blouse-trang-.aspx