Tỏa rạng hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Tầm nhìn cho sự phát triển của Thủ đô không chỉ 5 năm tới, mà rộng hơn, xa hơn, cho cả chặng đường 10 năm, 20 năm và rộng dài hơn nữa... đã được xác quyết. Tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng là động lực để hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội mãi tỏa rạng trong hình hài Thủ đô mến yêu, một đại đô thị xanh - thông minh - hiện đại một ngày không xa, để Hà Nội của mỗi người, Hà Nội của cả nước sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực và thế giới!

1. Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, đã thành công hết sức tốt đẹp. Cùng với việc bầu cấp ủy bảo đảm tiêu chí, quy trình, chất lượng, Đại hội đã biểu quyết, thông qua nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với chặng đường phát triển 5 năm tới nói riêng, hành trình vươn mình, tỏa rạng hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, để Thủ đô của năm 2025 thực sự phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại; để năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại” và khi tròn 100 năm thành lập nước, tròn 100 năm xác lập vị thế trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế thời đại Hồ Chí Minh, nối dài dòng chảy hơn 1.000 năm của đất Kinh kỳ, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế nói chung.

Nghị quyết Đại hội, với chủ đề “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đã đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô.

Chủ đề cùng những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đó chính là sự kết tinh trí tuệ, ý chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng thời là kỳ vọng của Đảng và Nhà nước, là niềm tin, khát vọng của đồng bào cả nước, của bạn bè yêu mến Hà Nội, Thành phố anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.

2. Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong Báo cáo chính trị cùng với quyết tâm chính trị cao và ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng đặt ra vấn đề, "Thủ đô của chúng ta sẽ phát triển như thế nào trong những thập kỷ tới?".

Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, "với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới" như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu là quá trình hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ thành phố, chính quyền và người dân Thủ đô.

Nghị quyết Đại hội, bắt đầu từ việc tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, cần được triển khai xây dựng thành chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Như Đại hội đã quyết nghị, trước hết, các cấp, các ngành, từng địa phương, đơn vị phải tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết liệt, hiệu quả gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, công tác chỉ đạo phải bám sát Nghị quyết, các chương trình, đề án; định kỳ rà soát, sơ kết để bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chương trình, đề án công tác...

Những gợi mở của người đứng đầu Đảng, Nhà nước chính là kim chỉ nam cho quá trình hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đặt ra. Đó là, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong xu thế phát triển chung của đất nước; huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn; khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Hà Nội; tuyên truyền trong dân, giáo dục thế hệ trẻ; nêu cao lòng tự trọng, tự tin, từ đó thấy rõ trách nhiệm với Hà Nội...

3. Những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ 2015-2020 như Đại hội đã chỉ rõ, cho thấy việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống cần phải có quyết tâm chính trị và nỗ lực cao hơn nữa của các cấp, các ngành, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu lớn, chỉ tiêu cao, nhiệm vụ quan trọng luôn đòi hỏi quyết tâm lớn, tư duy đổi mới sáng tạo, tầm nhìn xa.

Như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Không chỉ từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội mà còn phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Bài học "Dân là gốc" mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở và từng đại biểu dự Đại hội thấm thía, quán triệt càng làm sáng rõ, nguồn lực từ nhân dân chính là nguồn lực vô tận cho công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Đồng thời, những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cần được cụ thể hóa trong từng chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ tập thể và cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành.

Nói một cách thật ngắn gọn, tầm nhìn mới cho sự phát triển của Thủ đô không chỉ 5 năm tới, mà rộng hơn, xa hơn, cho cả chặng đường 10 năm, 20 năm và rộng dài hơn nữa... đã được xác quyết. Tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng của từng cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô chính là ngọn nguồn, động lực cho tầm nhìn đó trở thành hiện thực.

Để hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội tỏa rạng trong hình hài Thủ đô mến yêu, một đại đô thị xanh - thông minh - hiện đại một ngày không xa, để Hà Nội của mỗi người, Hà Nội của cả nước sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực và thế giới!

Thế Nguyên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/980873/toa-rang-hao-khi-thang-long---dong-do---ha-noi