Tòa quyết định hoãn phiên xử liên quan đến ca sĩ Lý Hải

Nhà thơ Trương Minh Nhật khởi kiện công ty do ca sĩ Lý Hải thành lập vì cho rằng phía ca sĩ Lý Hải sử dụng bài thơ Gánh mẹ mà không xin phép

Sáng 18-8, Tòa Kinh tế TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa nhà thơ Trương Minh Nhật và Công ty TNHH Lý Hải Production (do ca sĩ Lý Hải thành lập).

Ca sĩ Lý Hải cùng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (ông Quách Beem) không có mặt dự tòa. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa tới ngày 3-9.

Nguyên đơn tại tòa sáng 18-8

Nguyên đơn tại tòa sáng 18-8

Theo đơn khởi kiện, nhà thơ Minh Nhật khẳng định ông là tác giả bài thơ "Gánh mẹ". Bài thơ này được phổ nhạc, làm bài hát trong phim "Lật mặt 4" do ca sĩ Lý Hải làm đạo diễn. Vì vậy, nhà thơ Minh Nhật yêu cầu Công ty TNHH Lý Hải Production nêu tên ông là tác giả bài thơ "Gánh mẹ" trên phim cùng tất cả bài viết, bài đăng, thông tin công bố khác có liên quan. Ngoài ra, nguyên đơn yêu cầu phía bị đơn bồi thường thiệt hại 4 tỉ đồng; xin lỗi, cải chính công khai.

Ca sĩ Lý Hải khẳng định Công ty TNHH Lý Hải Production có trả tiền tác quyền, ký hợp đồng với nhạc sĩ sáng tác bài hát "Gánh mẹ" (ảnh: Internet)

Trái lại, phía ca sĩ Lý Hải cho rằng, công ty có liên hệ nhạc sĩ Quách Beem (người sáng tác bài hát "Gánh mẹ") thỏa thuận việc sử dụng ca khúc trong phim. Nhạc sĩ đồng ý Công ty TNHH Lý Hải Production sử dụng miễn phí bài hết trên. Phía bị đơn có ký hợp đồng với nhạc sĩ, trả tiền tác quyền. Trong hợp đồng, ông Quách Beem cam kết chịu trách nhiệm về bản quyền nếu có tranh chấp. Theo giấy chứng nhận do Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Quách Beem là tác giả sáng tác ca khúc "Gánh mẹ".

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/toa-quyet-dinh-hoan-phien-xu-lien-quan-den-ca-si-ly-hai-20200818100812508.htm