Tòa phạt tiền người Hàn Quốc ném điện thoại vỡ kính xe taxi

Do mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại quán bar, thấy bạn lên xe taxi ra về, bị cáo dùng điện thoại ném nứt kính xe.

Ngày 28-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lee Dong Hun (sinh năm 1982, quốc tịch Hàn Quốc) 10 triệu đồng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, tại tòa đại diện VKS đề nghị phạt Lee 10-20 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại tòa, Lee khai là người kinh doanh tại TP.HCM hơn 10 năm. Hiện, Lee đang sống tại quận 1 và có vợ là người Việt Nam.

Khoảng 3 giờ sáng 21-7-2019, Lee cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống tại quán bar trên đường Hai Bà Trưng (quận 3, TP.HCM), trong đó có bạn gái của Lee là chị NTKC, người Việt Nam. Khi tính tiền ra về, chị này cùng bạn nữ đón xe taxi.

Do trước đó xảy ra mâu thuẫn nên khi chị C. lên xe taxi, Lee đã chặn đầu xe lại. Tài xế taxi xuống xe khóa cửa xe lại thì Lee cầm điện thoại Samsung Galaxy S10 ném vào kính chắn gió phía trước làm nứt rồi bỏ đi.

Tài xế xe taxi đến công an trình báo. Sau đó, Lee tự nguyện bồi thường thay kính mới. Theo kết luận định giá tài sản, kính chắn xe taxi bị vỡ có giá trị hơn 5,8 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/toa-phat-tien-nguoi-han-quoc-nem-dien-thoai-vo-kinh-xe-taxi-934908.html