Tòa nhà sứ hơn 142 nghìn tỉ lớn nhất thế giới

Trung Quốc đã đầu tư hơn 142 nghìn tỉ để xây dựng tòa nhà sứ trắng-xanh lớn nhất thế giới, với diện tích 190.000 m2. Tòa nhà được xem là một điểm sáng trong kiến trúc xây dựng của thành phố Nam Xương, Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Toàn cảnh kiến trúc tòa nhà sứ lớn nhất thế giới.

Lấy ý tưởng tạo hình từ “sứ Thanh Hoa”, tòa nhà được trang trí bằng những họa tiết hoa văn hình rồng, phượng màu xanh tinh tế.

Toàn bộ kiến trúc là tổ hợp của Wanda mall và khu công viên vui chơi giải trí.

30 năm trở lại đây, tòa nhà sứ là hạng mục lớn nhất của tình Giang Tây, nằm trong khu vực chín hồ nước rồng mới.

Tòa nhà sứ góp phần tạo nên diện mạo mới cho tỉnh Giang Tây.

Hình dáng bên ngoài của một góc kiến trúc giống như một chiếc bình sứ lớn.

Tác phẩm điêu khắc hình dáng một thiếu nữ bằng sứ.

Vòi phun nước được làm đẹp mắt.

Thiết kế đèn đường lạ mắt.

Góc trang trí với hình đóa sen, lá sen tinh tế.

Lối vào của kiến trúc.

Với tạo hình giống như những chiếc đèn lớn, buổi tối vào tòa nhà bạn sẽ bị hút hồn bởi ánh sáng và họa tiết.

Tất cả họa tiết hoa văn trên tòa nhà đều được hiệu trưởng trường học viện gốm sứ chịu trách nhiệm thiết kế.

Công ty thiết kế Stufish chịu trách nhiệm tiến hành xây dựng.

Một góc nhỏ tòa nhà khi đêm xuống.

Cảnh sắc hút hồn của tòa bộ kiến trúc thời khắc lên đèn.

Vòi nước rồng phun đẹp mắt.

Một vài góc cảnh khác của kiến trúc.

Một vài góc cảnh khác của kiến trúc.

Lê Hoa (Theo Baidu)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/toa-nha-su-hon-142-nghin-ti-lon-nhat-the-gioi-880458.html