Tòa nhà cung cấp mại dâm của Daesung (Bigbang) bị phá hủy, Knet nói gì?

Tòa nhà gây tranh cãi của Daesung đang bị phá hủy khiến dân mạng xôn xao!

Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc - Chosun Ilbo vào ngày 17/11 vừa qua, phần bên trong tòa nhà do Daesung đứng tên sở hữu nằm ở Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul đã bị phá hủy kể từ ngày 6. Những người từ ban quản lý tòa nhà tuyên bố với truyền thông: “Không có doanh nghiệp kinh doanh nào khác trong tòa nhà ngoại trừ một quán cà phê (Starbucks) ở tầng một và một phòng khám ở tầng ba”.

Được biết, giọng ca vàng của Bigbang đã mua tòa nhà vào năm 2017 với giá 31 tỷ won. Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau, những người thuê nhà trong tòa nhà đã bị cảnh sát điều tra sau khi phát hiện ra rằng người thuê nhà đã thuê một nữ tiếp viên bất hợp pháp để điều hành quán rượu giải trí tình dụ.c (hoạt động nhà thổ/cung cấp mại dâm) trong tòa nhà này. Cảnh sát cũng tuyên bố rằng 3 cơ sở khác ở tầng trệt và tầng 7 - 8 của tòa nhà đã đăng ký bất hợp pháp là nhà hàng trong khi hoạt động như các câu lạc bộ đêm.

Xe tải chở gạch đá.

Xe tải chở gạch đá.

Daesung đã giải quyết các cáo buộc vào tháng 7 thông qua công ty quản lý YG Entertainment và tuyên bố rằng: “Dae sung không hề hay biết về bất kỳ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nào vì những doanh nghiệp này đã hoạt động trước khi cậu ấy mua tòa nhà”. Bên cạnh đó, nam ngôi sao cũng tuyên bố dự sẽ có hành động pháp lý chống lại các doanh nghiệp bất hợp pháp nếu bị kết tội và sẽ cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm với tư cách là chủ sở hữu.

Tầng 8 được “dọn” sạch sẽ.

Cảnh sát đã tiến hành khám xét và tịch thu những thứ liên quan đến tòa nhà vào tháng 8 và bảo mật các hồ sơ người thuê nhà có liên quan. Họ có kế hoạch tăng tốc điều tra ngay bây giờ khi Daesung đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự. Một quan chức cảnh sát tuyên bố: “Chúng tôi chưa quyết định nên triệu tập Daesung như một nghi phạm hay một nhân chứng”.

Dưới dây là phản hồi từ cư dân mạng Hàn Quốc từ TV Daily qua Nate:

1. [+2,603, -69] Côn đồ mà hành động như kiểu mình vô tội

2. [+2,409, -64] Một con quỷ với mặt nạ khoai tây siêu xấu xí ㅋ

3. [+2,050, -41] Tại thời điểm này, YG cần phải bị tiến hành các cuộc điều tra về thuế và cũng bị coi là một công ty không thể phục hồi trở lại. Về cơ bản, họ là một tổ chức xã hội đen dưới vỏ bọc của một công ty giải trí.

4. [+106, -7] Một trong những hiểu lầm lớn nhất mà mọi người mắc phải là những kẻ xấu xí cũng khiêm tốn, tốt bụng và ngây thơ… và những người lớn lên trong nghèo khó hoặc vô học cũng vô tội, cả hai kiểu người đó không phải luôn như vậy sao ^^

5. [+93, -5] Daesung rất khác so với hình ảnh chúng ta thấy trên TV.. tốt hơn hết là anh ấy không nên tuyên bố rằng mình chẳng biết bất cứ thứ gì về chuyện này

6. [+81, -8] Phải giết người, phải mở nhà thổ mới… thật là một cuộc sống bận rộn

7. [+73, -3] Phải có bí ẩn về cách anh ấy trở thành một thần tượng với khuôn mặt đó

8. [+50, -3] Phá hủy bằng chứng

9. [+44, -0] Trong khi đó, bây giờ Burning Sun - Seungri đang chơi gôn ở Jejudo

10. [+41, -1] Thật đáng kinh ngạc khi mọi nghệ sĩ trong một công ty giải trí đều như thế này

Phản hồi từ cư dân mạng trên Naver:

1. [+166, -73] Tôi không nghĩ chủ sở hữu tòa nhà có liên quan gì đến việc này .. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nhà thổ nào bị bắt và mọi người đổ lỗi cho chủ tòa nhà vì điều đó cả

2. [+147, -64] Vui lòng giữ im lặng nếu bạn không biết chuyện gì đang xảy ra; Tòa nhà đó đã bị lục soát và thu giữ và 4-5 chủ doanh nghiệp liên quan đến các nhà thổ đã bị cáo buộc;; Đừng viết bài báo như thể Daesung phá hủy tòa nhà để chôn giấu bằng chứng. Daesung chỉ mua tòa nhà như một khoản đầu tư trước khi anh ấy nhập ngũ và để lại cho người khác quản lý giúp ;; Ngừng cố gắng đổ tất cả tội lỗi vào anh ấy chỉ vì anh ấy là một người nổi tiếng thay vì nhìn vào sự thật

3. [+111, -39] Tôi không biết tại sao trọng tâm cứ đặt vào chủ sở hữu tòa nhà là Daesung…tại sao không phải là chủ sở hữu thực sự của nhà thổ?

4. [+79, -20] Các chủ nhà thổ đã bị điều tra và đặt vào diện nghi phạm, ngừng sử dụng tên của một người nổi tiếng vô tội chỉ vì anh ấy sở hữu tòa nhà

5. [+73, -19] Tại sao mọi người mong đợi chủ sở hữu tòa nhà chịu trách nhiệm ~ ~?

6. [+27, -3] Nếu các doanh nghiệp bất hợp pháp được tìm thấy, việc đuổi họ ra ngoài là điều bình thường. Tại sao viết bài như thể Daesung là người tự điều hành chúng?

7. [+23, -1] Tập trung vào chủ sở hữu nhà thổ, không phải chủ sở hữu tòa nhà

8. [+28, -8] Daesung phải làm thế nào để biết về các nhà thổ trong một tòa nhà mà ngay cả chủ sở hữu tòa nhà trước đó cũng không biết? Tất cả những gì anh ấy đã làm là mua nó trước khi nhập ngũ ㅋ Cảnh sát nên theo dõi chặt chẽ hơn tất cả khoảng thời gian hoạt động khi họ đã biết các doanh nghiệp này hoạt động nhiều năm.Thay vào đó, họ nắm lấy cơ hội khi người nổi tiếng vắng mặt khi nhập ngũ để biến anh ấy thành mục tiêu trên truyền thông.

9. [+21, -4] Hãy xem tất cả các nhân viên của YG trong các bình luận này mà xem. Bạn thực sự nghĩ rằng Daesung đã mua tòa nhà này mà không kiểm tra bất cứ điều gì bên trong đó à??? Làm thế mà hợp lý à?? Đây không phải là một số tòa nhà giá bèo với vài đồngㅡ ㅡ

10. [+20, -3] Trọng tâm của tin tức nên tập trung vào chủ sở hữu của nhà thổ

11. [+13, -1] Những mảnh rác của con người thực sự rất cố gắng để viết bình luận ủng hộ anh ấy

12. [+9, -0] Có phải bộ não của người hâm mộ Big Bang không chứa gì ngoài đậu phụ như ca sĩ của chính họ không? Làm sao họ không hiểu rằng những người nổi tiếng luôn bị chú ý chỉ vì mua các tòa nhà nên dĩ nhiên trọng tâm sẽ tập trung vào họ cũng như một điểm trong cuộc điều tra của cảnh sát khi tòa nhà của họ bị điều tra là nhà thổ. Hơn nữa, Daesung là thành viên của một nhóm đã bị bắt vì sử dụng ma túy và mại dâm. Làm thế nào mà người hâm mộ tranh luận rằng anh ấy không nên là trọng tâm của cuộc điều tra của cảnh sát?

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/toa-nha-cung-cap-mai-dam-cua-daesung-bi-pha-huy-knet-noi-gi-6460872.html