Tòa nhà 8 tầng đa năng nổi bật giữa Hà thành

Tòa nhà VUUV dường như đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một ngôi nhà ống thông thường để mang một tầm vóc mới.

 Tòa nhà VUUV được xây dựng với chiều cao 8 tầng (bao gồm cả tầng lửng và tầng mái), có kích thước mặt bằng 4x25m, tổ hợp các chức năng khác nhau về nhà ở và dịch vụ.

Tòa nhà VUUV được xây dựng với chiều cao 8 tầng (bao gồm cả tầng lửng và tầng mái), có kích thước mặt bằng 4x25m, tổ hợp các chức năng khác nhau về nhà ở và dịch vụ.

Tọa lạc giữa trung tâm Hà Nội, công trình được nghiên cứu để trả lời cho bối cảnh một đô thị đang phát triển với mật độ xây dựng dày đặc và chào đón một số lượng lớn người sử dụng trong tòa nhà.

Ý tưởng thiết kế chủ đạo hướng đến sự đa năng và linh hoạt về công năng, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau trong đô thị như: cửa hàng, gallery, quán café, văn phòng hay nhà ở…

Mỗi tầng trong tòa nhà được thiết kế như một “đơn vị không gian” khép kín và độc lập.

Tuy nhiên, những “đơn vị không gian” này được kết nối với nhau qua trục giao thông đứng nằm tại phía sau của công trình.

Tầng trệt là cà phê co-working nhưng cũng là khu vực mở rộng của các đơn vị phía trên khi cần không gian công cộng.

Sự tương tác giữa các tầng nhà được thúc đẩy và cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái chung.

Đây là phương pháp sử dụng không gian linh hoạt và hiệu quả một cách tối đa trong không gian đô thị chật chội như Hà Nội.

Ngoài ra, một số người làm việc trong tòa nhà còn cư trú luôn nơi đây. Đó là một ưu điểm cho môi trường, giảm bớt áp lực giao thông trong đô thị.

Hình thái kiến trúc của tòa nhà được nghiên cứu nhằm đảm bảo cho các công năng được linh hoạt nhất. Không gian mỗi tầng được bố cục theo kiểu mặt bằng “chuỗi” (enfilade rooms), nơi hệ khung dầm thay thế các bức tường phân định không gian.

Có hai mô đun không gian kích thước khác nhau, tạo ra sự linh hoạt trong việc phân bổ các công năng trong từng tầng, cũng như sự đa dạng khác nhau giữa các tầng bởi vị trí so le của chúng.

Căn nhà cũng được khai thác yếu tố thẩm mỹ dựa trên bản chất thực của vật liệu bê tông, cũng như hình dáng nguyên gốc của hệ kết cấu.

Một góc nhìn của công trình trong đô thị. Nguồn ảnh: Quang Dam, Khoi Le.

Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người?Nguồn: VTV24

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/toa-nha-8-tang-da-nang-noi-bat-giua-ha-thanh-1435595.html