Tòa náo loạn sau bản án 20 năm tù của chủ tiệm hớt tóc

Sau khi chủ tọa tuyên bị cáo 20 năm tù về tội giết người, người thân bị hại la ó và phản ứng buộc lực lượng cảnh sát phải vãn hồi trật tự.

Sáng 28/6, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm với Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, trú huyện Quốc Oai) về tội Giết người.

Phòng xử án ở tầng 3 trụ sở TAND Hà Nội chật kín người dự khán. Một nhóm người mang theo di ảnh bị hại Nguyễn Bá Đức (24 tuổi) đến tòa. Vừa nhìn thấy bị cáo ở bục khai báo, đám đông la ó, chỉ trỏ và chửi bới.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Hưng vay 10 triệu đồng của Đức theo hình thức bốc họ. Theo thỏa thuận, nợ phải trả sau 50 ngày, tiền lãi mỗi ngày 200.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: Hoàng Lam.

Cuối tháng 11/2017, Hưng gọi điện xin khất khoản nợ còn lại là 5 triệu đồng nhưng anh Đức không đồng ý. Trưa 20/11, thanh niên 24 tuổi đến tiệm cắt tóc của Hưng ở xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai) để hỏi tiền.

Sau vài lời qua lại, đôi bên xảy ra xô xát. Theo cáo buộc, Đức đã đập phá và đánh người vay tiền. Lúc giằng co, Hưng vớ con dao trong quán cắt tóc rồi đâm thấu sườn chủ nợ. Nạn nhân qua đời tại bệnh viện. Hưng bỏ trốn sau khi gây án. Chiều cùng ngày, anh ta ra công an đầu thú.

Tại tòa, HĐXX đánh giá hành vi của Nguyễn Văn Hưng đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, hung hãn tước đoạt mạng sống người khác. Tuy nhiên, Hưng phạm tội trong tình trạng bị đối phương thúc ép đòi nợ.

Sau khi nghị án, chủ tọa tuyên Nguyễn Văn Hưng 20 năm tù, buộc bị cáo bồi thường gần 150 triệu đồng và chu cấp tiền nuôi con nhỏ, bố mẹ già của bị hại theo quy định.

Nghe xong bản án, người thân nạn nhân tiếp tục la ó, tìm cách tiếp cận bị cáo buộc cảnh sát phải cách ly kẻ mang án giết người. Tiếng chửi bới còn hướng theo chiếc xe đặc chủng chở bị cáo rời tòa án.

Nơi xảy ra vụ án mạng hồi tháng 11/2017 cách trung tâm Hà Nội gần 30 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/toa-nao-loan-sau-ban-an-20-nam-tu-cua-chu-tiem-hot-toc-post855580.html