Tòa không giảm án cho 10X giết dì để cướp vàng

Không được dì cho sợi dây chuyền, Hồ Vũ Khang lấy dao chém chị Nga 7 nhát rồi cướp nữ trang mang ra chợ bán được 1 triệu đồng.

Ngày 26/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đến Sóc Trăng xét xử lưu động, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). HĐXX phúc thẩm giữ nguyên án sơ thẩm, phạt Khang tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản.

Hồ Vũ Khang phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Việt Tường.

Hồ Vũ Khang phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: Việt Tường.

Theo hồ sơ tố tụng, ngày 6/11/2018, Vũ Khang đi nhậu rồi đến nhà bà ngoại chơi. Bị cáo thấy dì là chị Huỳnh Thị Hằng Nga (39 tuổi) đeo vàng nên hỏi xin nhưng không được.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, Vũ Khang lấy dao chém chị Nga 7 nhát khiến nạn thiệt mạng. Bị cáo sau đó lấy nữ trang của dì mang đi bán được trên 1 triệu đồng.

Sau khi TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử vào cuối tháng 5/2019, Khang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được lý do nào để HĐXX xem xét giảm án nên cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/toa-khong-giam-an-cho-10x-giet-di-de-cuop-vang-post994567.html