Tọa đàm về phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 3/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức tọa đàm về việc phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận chủ trì tọa đàm.

TRIỂN KHAI TỐT CHỦ TRƯƠNG

Tại tọa đàm, đồng chí Đạo Văn Rớt, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh đã bám sát các nghị quyết của Đảng và Chính phủ để triển khai chủ trương “Phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước”. Kết quả, tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án điện gió, trong đó, 6 dự án đã khởi công và 3 đã đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 117 MW. Về điện mặt trời có 31 dự án và đến nay đã có 15 dự án vận hành thương mại với tổng công suất 1063 MW.

Phát biểu về công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và định hướng dư luận đối với các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo, đồng chí Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ban hành 10 văn bản hướng dẫn báo chí tuyên truyền, thực hiện lồng ghép việc tuyên truyền về năng lượng tái tạo trong các chương trình phát thanh ở địa phương… Nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng lòng trong thực hiện chủ trương phát triển các dự án năng lượng tái tạo.

“ĐIỂM NGHẼN” VỀ ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI

Cuộc tọa đàm có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp đang thực hiện dự án phát triển năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận. Do việc triển khai đầu tư chưa đồng bộ giữa xây dựng nhà máy điện mặt trời và điện gió với đầu tư hạ tầng lưới điện truyền tải nên dẫn đến quá tải lưới điện hiện có. 10/18 dự án đã đi vào vận hành phải thực hiện giảm phát từ 30-60% công suất để đảm bảo ổn định hệ thống truyền tải dẫn đến thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả đầu tư của dự án cũng như phát triển kinh tế xã hội của Ninh Thuận.

Nhà máy điện mặt trời và điện gió của Tập đoàn Trung Nam tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam cho biết tập đoàn xin được đầu tư 3000 tỷ đồng để xây dựng đường dây và trạm biến áp 500 KV để truyền dẫn điện từ các dự án năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận lên hệ thống truyền tải quốc gia. Sau đó, bàn giao miễn phí cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, vận hành. Tập đoàn Trung Nam cam kết sẽ hoàn thành trong năm 2020. Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng vẫn chưa được thông qua. “Điểm nghẽn” này đang làm cho các dự án điện mặt trời và điện gió ở Ninh Thuận không phát huy hiệu quả như mong muốn.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận nhấn mạnh tỉnh quyết tâm phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam; mong các cơ quan chức năng sớm có giải tháo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để các dự án điện mặt trời và điện gió sớm phát huy hết công suất; kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về điện mặt trời và điện gió phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ nêu rõ những kết quả sinh động về phát triển các dự án năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận những năm qua khẳng định chủ trương đúng của Đảng trong chiến lược tăng trưởng xanh. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về năng lượng tái tạo, làm tốt công tác dư luận xã hội; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục vướng mắc về hạ tầng đường truyền tải điện.

Lê Huy Nam

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/toa-dam-ve-phat-trien-nang-luong-tai-tao-tai-tinh-ninh-thuan-124586