Tọa đàm về hồi ký

Thế kỷ 20, văn học VN đã có những tác phẩm hồi ký đầy dấu ấn của các cây bút chuyên nghiệp như Nguyên Hồng, Tô Hoài, Vũ Bằng, Bùi Ngọc Tấn, Quách Tấn, Huy Cận...

Hoàng Thùy Linh và tự truyện 'Vàng Anh và Phượng Hoàng' - Ảnh: NVCC

Sang thế kỷ 21, thể loại hồi ký - tự truyện còn được viết bởi nhiều tác giả không chuyên, giới nghệ sĩ, người của công chúng và những tác phẩm này luôn tạo được sự quan tâm lẫn ý kiến trái chiều của dư luận như hồi ký Thương Tín, tự truyện Ái Vân, Sơn Tùng M-TP, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh… hay mới đây là cựu danh thủ Lê Công Vinh.

Trước sự phát triển và mở rộng đó, tọa đàm Hồi ký - chuyện đời, chuyện người và trào lưu xã hội sẽ cùng các khách mời: nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, TS văn học Trần Ngọc Hiếu, nhà nghiên cứu Mai Anh Tuấn… trao đổi về quá trình hình thành và những biến đổi của thể văn học hồi ký - tự truyện, những câu chuyện về đời người đằng sau trang hồi ký và ảnh hưởng của truyền thông xã hội tới thể văn học này.

Chương trình do Sống - thương hiệu sách tác giả Việt của Alpha Books và Không gian Văn hóa & Nghệ thuật đương đại tổ chức, diễn ra lúc 16 giờ ngày 9.6 tại Heritage Space, Hà Nội.

Thiên Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/toa-dam-ve-hoi-ky-969459.html