Tọa đàm về an toàn giao thông giữa chính quyền, nhà trường, gia đình, học sinh

Chiều 22-11, tại Trường THPT Hà Trung, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức buổi tọa đàm về ATGT giữa chính quyền, nhà trường, gia đình, học sinh và trao tặng 2.000 cho giáo viên, học sinh tại Trường THPT Hà Trung, huyện Hà Trung.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các đại biểu tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường THPT Hà Trung.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện các sở ngành có liên quan của tỉnh, huyện Hà Trung cùng đông đảo học sinh, phụ huynh.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nêu các câu hỏi về an toàn giao thông cho các em học sinh trả lời.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã báo cáo tình hình trật tự ATGT của nước ta thời gian qua. Theo đó, 10 tháng năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 14.251 vụ tai nạn giao thông, làm 6.318 người chết, 4.110 người bị thương và 6.763 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng năm nay giảm 4% (Số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 1,7%; số vụ va chạm giao thông giảm 6,5%); số người chết giảm 5,3%; số người bị thương tăng 0,2% và số người bị thương nhẹ giảm 9,2%. Bình quân 1 ngày trong 10 tháng, trên địa bàn cả nước xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 14 người bị thương và 22 người bị thương nhẹ.

Các đại biểu tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến pháp luật an toàn giao thông.

Việc giảm thiểu tai nạn giao thông không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là của cả hệ thống chính trị. Để làm được việc đó, trước tiên mỗi cán bộ, giáo viên, mỗi phụ huynh là tấm gương chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật ATGT cho học sinh, con em mình noi theo. Các em học sinh hôm nay là tương lai của đất nước và của gia đình, vì vậy các em luôn luôn trau dồi, trang bị các kiến thức về ATGT cho mình và người thân...

Các em học sinh rất hứng thú với buổi tọa đàm và hăng hái trả lời các câu hỏi.

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã lồng ghép các kiến thức pháp luật về ATGT vào các câu chuyện, sự việc, con người cụ thể để các em học sinh dễ hiểu. Đồng thời, đặt ra các câu hỏi thảo luận về an toàn giao thông để các em học sinh tham gia trả lời tạo sự gần gũi, dễ hiểu từ đó các em nhận thức và hành động của mình khi tham gia giao thông. Cũng tại buổi tọa đàm đại diện Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh, UBND huyện Hà Trung, nhà trường, đại diện hội phụ huynh đã trả lời những thắc mắc của học sinh trong việc tham gia giao thông.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Giao thông trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Tại buổi tọa đàm, Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã trao hơn 2.000 mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường THPT Hà Trung; Báo Giao thông trao 10 suất quà (mỗi suất quà 2 triệu đồng) cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

các điệu nhảy dân vũ sôi động của các em Trường THPT Hà Trung tại buổi tọa đàm.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi của buổi tọa đàm.

Đại diện Công ty Honda Việt Nam phổ biến các biển hiệu giao thông cho học sinh.

Các em học sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến biển hiệu giao thông.

Các em học sinh rất thích thú trong thực hành đội mũ bảo hiểm.

Đông đảo học sinh tham gia buổi tọa đàm ý nghĩa này.

Lê Hợi

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/phap-luat/toa-dam-ve-an-toan-giao-thong-giua-chinh-quyen-nha-truong-gia-dinh-hoc-sinh/110742.htm