Tọa đàm 'Tuổi trẻ với nhiệm vụ làm báo trong xu thế công nghệ 4.0'

Sáng 16-10, tại Tòa soạn số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân phối hợp Ban chấp hành Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân tổ chức Tọa đàm 'Tuổi trẻ với nhiệm vụ làm báo trong xu thế công nghệ 4.0'.

Tọa đàm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20-10-1950/ 20-10-2018), nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, đoàn viên thanh niên trong xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Báo Quân đội nhân dân trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

 Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Trọng Hải.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Trọng Hải.

Đến dự tọa đàm có Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; đại diện các phòng, ban cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên Báo Quân đội nhân dân.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu đề dẫn tọa đàm. Ảnh: Trọng Hải.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân khẳng định: Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những cơ hội cũng như thách thức cho những nhà báo chiến sĩ, đòi hỏi các nhà báo cần có những giải pháp để biến thách thức thành cơ hội.

Đại tá Nguyễn Văn Yên, Trưởng Phòng Thời sự Quốc tế, Báo Quân đội nhân dân chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp báo chí tại nước ngoài. Ảnh: Trọng Hải.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã nghe những nhà báo có kinh nghiệm đi trước chia sẻ nhiều nội dung hấp dẫn như: Cách thức tác nghiệp báo chí tại nước ngoài; kinh nghiệm để chống sai sót; niềm đam mê, nhiệt huyết của nhà báo chiến sĩ trong Cách mạng công nghiệp 4.0; kinh nghiệm làm báo nghị trường…

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Trọng Hải.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân biểu dương Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân và Ban chấp hành Đoàn cơ sở Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức buổi tọa đàm ý nghĩa, cung cấp nhiều kinh nghiệm hữu ích cho các nhà báo trẻ.

Nhắc đến cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn cho rằng, đây là công cụ hỗ trợ tích cực trong tác nghiệp báo chí, nhà báo cần học tập nghiên cứu để tận dụng hiệu quả nhất những thành tựu của khoa học công nghệ phục vụ công việc làm báo. Đồng thời, đồng chí Tổng biên tập khẳng định, nhà báo luôn đóng vai trò chủ thể, vì thế, đội ngũ phóng viên Báo Quân đội nhân dân cần tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng để cho ra đời những bài báo đúng, trúng, hay, theo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo.

BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/toa-dam-tuoi-tre-voi-nhiem-vu-lam-bao-trong-xu-the-cong-nghe-4-0-552096