Tọa đàm 'Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam'

Chiều 10-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Tọa đàm với chủ đề: 'Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam'.

Tới dự có nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Hà Nam và đại diện gia đình nhà báo Nguyễn Thành Lê.

Nhà báo Nguyễn Thành Lê (17-6-1920/30-9-2006), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Hội đồng Nhà nước, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Tổng thư ký Hội Nhà báo Việt Nam (khóa I, II)... Ông là người có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam trên nhiều cương vị khác nhau. Năm 2006, nhà báo Nguyễn Thành Lê vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

 Các đại biểu tham quan trưng bày một số hình ảnh, hiện vật của nhà báo Nguyễn Thành Lê.

Các đại biểu tham quan trưng bày một số hình ảnh, hiện vật của nhà báo Nguyễn Thành Lê.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Thuận Hữu khẳng định: Tọa đàm “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam” là một hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử và mang tính chất nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam. Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm hội tổ chức một cuộc tọa đàm về các nhà báo nguyên lãnh đạo cấp cao của Hội. Đối với các thế hệ nhà báo Việt Nam, nhà báo Nguyễn Thành Lê thực sự là một tấm gương điển hình cần tuyên truyền, tri ân, học tập trên nhiều phương diện. Thông qua tọa đàm này, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân mong muốn tạo điều kiện để các nhân chứng, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau có cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý kiến, ghi nhận và những đóng góp quan trọng của Nhà báo Nguyễn Thành Lê với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam trên các phương diện: Nhà báo Nguyễn Thành Lê, người chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng và chính trị; cây bút chính luận sắc bén; người phát ngôn, nhà hoạt động quốc tế kiên cường...”.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương cho biết: “Sinh thời nhà báo Nguyễn Thành Lê rất ít nói về mình vì tính khiêm nhường, không muốn phô trương những gì mình đã làm được cho cách mạng, cho đất nước, cho quê hương. Với tôi, Nguyễn Thành Lê là một nhân cách lớn, một tấm gương thanh bạch, bình dị mà cao quý”. Nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Nguyễn Thành Lê là cây bút chính luận sắc bén, nhà hoạt động quốc tế kiên cường”.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Ban tổ chức đã trưng bày một số hình ảnh, hiện vật, tác phẩm của nhà báo Nguyễn Thành Lê và sách viết về ông.

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/toa-dam-nha-bao-nguyen-thanh-le-voi-bao-chi-cach-mang-viet-nam-622626