Tọa đàm nâng cao chất lượng Ban Nữ công công đoàn các cấp tại Hà Tĩnh

Sáng 17.10, Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh tổ chức buổi tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công công đoàn các cấp.

Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.

Mở đầu buổi tọa đàm, đồng chí Lê Nữ Ái Chi – Phó trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh đã báo cáo thời gian qua, hoạt động nữ công các cấp đã khẳng định được vai trò trong tổ chức các phong trào thi đua, nhiều chị em trở thành chủ nhân nhiều mô hình kinh tế, đạt nhiều giải thưởng cao quý. Xuất hiện nhiều gương nữ CNVCLĐ “hai giỏi”, nhiều câu lạc bộ nữ làm kinh tế giỏi.

Bên cạnh những kết quả tích cực thì hoạt động nữ công vẫn còn một số hạn chế, cần được mổ xẻ, phân tích, đưa ra giải pháp tại buổi tọa đàm này.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tham gia ý kiến, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Hà chỉ ra rằng, thời gian qua ý thức thực hiện của một số nữ đoàn viên chưa tốt. Ví dụ còn vi phạm dân số kế hoạch hóa gia đình, một số chế độ của lao động nữ vẫn chưa được thực hiện đúng quy định, nữ CNVCLĐ tham gia cấp ủy còn thấp…

Đề nghị Ban nữ công LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra để bảo vệ quyền lợi, chính sách cho lao động nữ.

Đồng chí Mỹ Lệ tham luận.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy Cẩm Xuyên, kiêm trưởng Ban nữ công Công đoàn huyện Cẩm Xuyên cho rằng, hiện nay nữ công ở cơ sở chủ yếu hoạt động còn mang tính giải trí như tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao còn các hoạt động chuyên đề nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ còn ít.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Trưởng Ban nữ công Công đoàn huyện Vũ Quang đề xuất quan tâm công tác cán bộ, chọn cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, xây dựng kế hoạch cụ thể trong hoạt động, quan tâm thiết thực đến chế độ cho nữ CNVCLĐ như tiền lương, BHXH, chế độ làm thêm giờ…

Đồng chí Bạch Tuyết tham luận.

Tổng kết buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thị Hải Yến – Phó chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh yêu cầu thời gian tới Ban nữ công cần xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, có những đổi mới trong hoạt động, thiết thực hơn để đáp ứng được mong mỏi của nữ CNVCLĐ.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh đã tặng hoa, quà của LĐLĐ Hà Tĩnh cho các chị em dự buổi tọa đàm nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/toa-dam-nang-cao-chat-luong-ban-nu-cong-cong-doan-cac-cap-tai-ha-tinh-636544.ldo