Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

Chiều 15/7, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức chương trình họp mặt, tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.

Cựu Thanh niên xung phong các thời kỳ tham gia tọa đàm.

Cựu Thanh niên xung phong các thời kỳ tham gia tọa đàm.

Tham dự buổi Tọa đàm có Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim, Bí thư Trung ương đoàn Bùi Quang Huy, lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, Tỉnh Đoàn Tây Ninh, cùng gần 200 cựu Thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên.

Tại buổi Tọa đàm, nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Trần Văn Mãnh (tức Hai Văn) cho biết, trong những năm tháng kháng chiến, kiến quốc, lực lượng Thanh niên xung phong được xem là một trong những lực lượng nòng cốt ở chiến trường. Với ngọn lửa “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, lực lượng Thanh niên xung phong đã trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu, mở hàng chục tuyến đường huyết mạch, vận chuyển hàng chục ngàn tấn quân trang, phá hàng ngàn quả bom mìn; cứu thương, tải đạn để phục vụ chiến trường, góp phần quan trọng vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nguyên Liên đội phó Liên đội 9, Tổng đội Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam Lê Thị Cơ (tức Tư Cơ)- người được mệnh danh là kiện tướng khiêng thương, tải đạn, còn nhớ như in những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ ở chiến trường, bày tỏ niềm tự hào được đóng góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đất nước, quê hương.

Ôn lại truyền thống của lực lượng lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, với tinh thần tình nguyện, đi đến bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, hàng vạn Thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện ra sức thi đua, rèn luyện, cống hiến nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, lan tỏa, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo đoàn viên thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động rất cụ thể. Thế hệ thanh niên ngày nay đã và đang trở thành lực lượng xung kích vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần giải quyết việc làm, giáo dục thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều công trình thanh niên có ý nghĩa như làng thanh niên lập nghiệp ở vùng biên giới, trồng mới 30 triệu cây xanh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hành trình vì biển đảo quê hương… là biểu tượng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, noi theo tấm gương của các thế hệ cha anh đi trước.

Tại buổi Tọa đàm, Trung ương Đoàn đã trao tặng 10 căn nhà và 20 sổ tiết kiệm cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những cống hiến mà lực lượng Thanh niên xung phong đã đóng góp năm xưa cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, thắp nhang tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên; thăm gia đình các cựu Thanh niên xung phong Lê Văn Châu (ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành), Đặng Văn Ninh (còn gọi là Hai Ninh, tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, nguyên Chính trị viên Đại đội C2311, nguyên Liên đội trưởng Liên đội 5, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) và dự lễ khởi công xây nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh Vũ Văn Đinh ( tại ấp Bình phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành); nhà tình nghĩa tặng ông Tô Phát Đạt (tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu).

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/toa-dam-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-thanh-nien-xung-phong-viet-nam-20200715213631458.htm