Tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1-1-1914 / 1-1-2019), nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư, Tổng Chính ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Chính ủy các lực lượng Quân Giải phóng miền Nam, sáng 27-12, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học 'Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam'.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ra trong gia đình nông dân tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Với lòng yêu nước, không chấp nhận sự bất công, từ khi còn trẻ, Nguyễn Vịnh đã cùng thanh niên trong làng đấu tranh chống cường hào và tham gia phong trào bình dân; được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương lúc 23 tuổi (tháng 7-1937), sau đó được cử làm Bí thư chi bộ địa phương. Từ cao trào “Kháng Nhật cứu nước” đến khi Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí hoạt động ở Nam Trung Bộ, được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ chức Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, đồng chí được Đảng phân công giữ nhiều cương vị quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, Bí thư Phân khu ủy Bình-Trị-Thiên; Phó bí thư, Tổng Chính ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội Đảng lần thứ II (tháng 2-1951), đồng chí được Trung ương cử vào Bộ Chính trị. Từ đầu năm 1961, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được giao nhiệm vụ Trưởng ban công tác Nông thôn Trung ương. Từ tháng 10-1964 đến trước khi qua đời, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh giữ cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam...

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đột ngột từ trần sau một cơn đau tim nặng (6-7-1967). Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, làm sâu sắc thêm những hoạt động và cống hiến của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên hai mặt: Nhà chính trị, nhà quân sự xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Các đại biểu thảo luận nhiều nội dung về sự nghiệp xuất sắc và phẩm chất đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Nguyễn Chí Thanh: Những cống hiến nổi bật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ; Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với việc nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong công tác của người cán bộ quân đội; Quan điểm của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về công tác Đảng trong quân đội và bài học cho công tác Đảng trong quân đội hiện nay...

MINH MẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/toa-dam-khoa-hoc-nhan-ky-niem-105-nam-ngay-sinh-dai-tuong-nguyen-chi-thanh-559168