Tọa đàm khoa học: 100 năm bản 'Yêu sách của nhân dân An Nam'

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: 100 năm bản 'Yêu sách của nhân dân An Nam'. Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 18-6-1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị hòa bình Véc-xây bản 'Yêu sách của nhân dân An Nam' (bản Yêu sách). Sự kiện lịch sử này gắn liền sự xuất hiện lần đầu tên gọi Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 18-6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: 100 năm bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”. Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 18-6-1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị hòa bình Véc-xây bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” (bản Yêu sách). Sự kiện lịch sử này gắn liền sự xuất hiện lần đầu tên gọi Nguyễn Ái Quốc.

Hơn 20 tham luận và các ý kiến trình bày tại tọa đàm đã tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm của bản Yêu sách như: Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” là bản tuyên bố chính trị đầu tiên của nhân dân Việt Nam; sự ra đời của bản Yêu sách là sự kiện mở đầu cho cuộc đấu tranh đòi quyền dân tộc cơ bản, quyền tự quyết thiêng liêng của các dân tộc trong những năm đầu thế kỷ XX. Sự phủ nhận bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” của những người điều hành Hội nghị Véc-xây đã phơi bày bản chất, dã tâm lừa bịp nhân dân thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Bản Yêu sách và sự xuất hiện của Nguyễn Ái Quốc là nguồn động lực cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc địa.

Các đại biểu thống nhất khẳng định, thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. Tư tưởng của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PV

70 năm Ngày truyền thống ngành vận tải quân sự

Sáng 18-6, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần, Cục Vận tải tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành vận tải quân sự (18-6-1949 - 18-6-2019) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tới dự, có Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Đại tướng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Phạm Văn Trà; Phùng Quang Thanh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Những ngày đầu mới thành lập với 36 cán bộ, chiến sĩ, Cục Vận tải đã nhận kế hoạch đầu tiên do Bộ Tổng Tư lệnh giao: cấp tốc chuyển 300 tấn vũ khí từ biên giới Cao Bằng về Bắc Cạn để chuẩn bị cho chiến dịch biên giới. Bộ đội vận tải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm cơ sở để xây dựng lực lượng và mạng lưới vận tải nhân dân sau này. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay, ngành vận tải quân sự đã thành một chuyên ngành lớn trong lực lượng Hậu cần Quân đội; cán bộ, chiến sĩ toàn ngành đang quản lý khai thác sử dụng hàng vạn xe ô-tô, hàng nghìn tàu thuyền vận tải các loại, trong đó có nhiều phương tiện thế hệ mới, hiện đại...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40584902-toa-dam-khoa-hoc-100-nam-ban-%E2%80%9Cyeu-sach-cua-nhan-dan-an-nam%E2%80%9D.html